Trận mưa rào đầu tiên 'giải nhiệt' cho thành phố Cần Thơ

Tuy mưa không lớn lắm nhưng kéo dài hơn 1 giờ đã làm cho một số tuyến phố trung tâm của thành phố Cần Thơ ngập cục bộ.
Trận mưa sáng ngày 13/4 tại Khu Dân cư Mê Trô, khu vực 5, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)
Trận mưa sáng ngày 13/4 tại Khu Dân cư Mê Trô, khu vực 5, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Khoảng gần 9 giờ sáng ngày 13/4, một trận mưa rào xuất hiện đầu tiên trên địa bàn thành phố Cần Thơ sau hàng tháng trời nắng nóng và khô hạn đã làm cho nhiều người dân phấn khởi và ví như cơn mưa vàng giải hạn.

Tuy mưa không lớn lắm nhưng kéo dài hơn 1 giờ đã làm cho một số tuyến phố trung tâm của thành phố Cần Thơ ngập cục bộ.

Đặc biệt, lượng mưa phủ rộng ở nhiều quận, huyện trong thành phố giúp cho hàng chục ngàn hécta lúa, cây ăn trái và rau màu, thủy sản trên địa bàn không còn bị khô hạn, thiếu nước.

[Mưa 'vàng' giải nhiệt cho ĐBSCL giữa cao điểm hạn mặn]

Anh Trần Ngọc Thới, ở khu vực Trường Trung, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đang chăm sóc trên 3ha vườn cây ăn trái phấn khởi cho biết, cơn mưa khá lớn và kéo dài hơn 1 giờ đã giúp cho vườn cây không còn bị khô hạn, khỏi phải lo tưới nước trong vòng 3 đến 4 ngày thật là mừng hết sức.

Mưa đầu mùa không những làm giảm tình hình khô hạn mà còn giúp cho không khí trên địa bàn mát mẻ, đỡ bị oi bức do nắng nóng; đồng thời, giúp cây trái phát triển nhanh.

Mặc dù, từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ không xảy ra tình trạng xâm nhập mặn gây thiệt hại nhưng do nắng nóng xảy ra gay gắt và tình hình khô hạn kéo dài đã làm cho nhiều diện tích lúa, cây ăn trái và rau màu bị ảnh hưởng, chậm phát triển vì vậy cơn mưa đầu mùa ngày 13/4 được xem như "cơn mưa vàng" giải hạn cho nông dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục