Tiến sỹ Luis Garcia-Marcos thuộc Đại học Murcia nói rằng phát hiện này khôngcó nghĩa là các bậc cha mẹ tránh sử dụng paracetamol hay ở Mỹ còn gọi làacetaminophen bởi vẫn chưa biết rõ liệu nguy cơ tăng cao phải thật sự do dùngcác loại thuốc này gây nên hay do nguyên nhân nào khác."
Tiến sỹ Luis và các đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu, thu thập các dữ liệuvề việc sử dụng các loại thuốc kháng sinh hay giảm đau ở 13.900 trẻ em trong độtuổi từ sáu đến bảy tuổi.
Kết quả cho thấy những trẻ em trong vòng một tuổi được các bậc cha mẹ chouống paracetamol có nguy cơ mắc bệnh eczema cao hơn 56%, trong khi đó những đứatrẻ uống kháng sinh thì tỷ lệ nguy cơ thậm chí còn cao hơn, lên tới 66%.
Tuy nhiên, tác động đối với nguy cơ bệnh eczema cũng khác nhau ở những trẻ emcó các triệu chứng hen suyễn, mắt mũi chảy nước. Khi những đứa trẻ này được chouống paracetamol, không phải thuốc kháng sinh, khi chúng còn sơ sinh, không pháthiện thấy nguy cơ mắc bệnh eczema tăng cao.
Khi kết hợp cho uống cả paracetamol và thuốc kháng sinh, mới phát hiện nguycơ tăng cao, thậm chí đối với cả những đứa trẻ không bị hen suyễn hay triệuchứng mắt, mũi chảy nước.
Tiến sỹ Luis cho biết điều này nói lên rằng đối với những đứa trẻ bị dị ứng,thuốc kháng sinh có thể là nhân tố quyết định trong việc liệu có phát triểntriệu chứng eczema hay không. Dù vậy, các bậc cha mẹ không nên lo lắng.
Paracetamol là một loại thuốc rất an toàn và đã được dùng từ lâu, không pháthiện thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa việc dùng loại thuốc này với các hiệu ứngphụ, Tiến sỹ Luis nói. Eczema còn gọi là bệnh chàm - một bệnh da dị ứng mạntính. Việc điều trị bệnh này đến nay vẫn là một điều khó khăn.
Tổn thương của bệnh eczema có các đặc trưng như khởi đầu trên bề mặt da sẩnđỏ, lấm tấm nhiều hạt nước nhỏ, người bệnh ngứa gãi nhiều; có thể chảy nước vàngdo gãi, đóng vảy trên các tổn thương. Nếu bóc vảy, sẽ để lộ làn da bị đỏ, cónhiều vết xước, tổn thương này được gọi là “giếng chàm.”
Bệnh có thể trở thành mạn tính, da dày lên, ngứa gãi nhiều. Nhiều trường hợpbội nhiễm gây viêm da mủ, hoặc nhiễm trùng ác tính, thậm chí có thể dẫn tới tửvong. Bệnh tiến triển từng đợt, kéo dài từ một đến hai năm./.