Triều Tiên chỉ trích việc Hàn Quốc củng cố năng lực quân sự

Theo KCNA, giới chức quốc phòng Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và nguy cơ chiến tranh thông qua việc quyết định đổ "lượng tiền khổng lồ" để có được các vũ khí tối tân.
Triều Tiên chỉ trích việc Hàn Quốc củng cố năng lực quân sự ảnh 1Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Tướng Park Han-ki. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Triều Tiên ngày 27/1 đã chỉ trích Hàn Quốc về những động thái của Seoul "nhằm củng cố năng lực quân sự nhằm vào" quốc gia láng giềng này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đăng bài viết cho rằng giới chức quốc phòng Hàn Quốc đã làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và nguy cơ chiến tranh thông qua việc quyết định đổ "lượng tiền khổng lồ" vào việc có được các vũ khí tối tân trong vài năm tới.

[Hàn Quốc hy vọng bước tiến lớn đên hòa bình trên bán đảo Triều Tiên]

Quan hệ liên Triều trở nên lạnh nhạt trong những tháng gần đây trong bối cảnh cuộc đàm phán bị đình trệ giữa Washington và Bình Nhưỡng về chương trình vũ khí hạt nhân của miền Bắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục