Triều Tiên có thể diễu binh lớn trước ngày khai mạc Olympic

Triều Tiên có thể sẽ tiến hành một cuộc diễu binh với một quy mô mang tính "thị uy" nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nước này.
Triều Tiên có thể diễu binh lớn trước ngày khai mạc Olympic ảnh 1Binh sỹ Triều Tiên diễu binh trên Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 10/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ trưởng Thống Nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon ngày 26/1 cho biết Triều Tiên có thể sẽ tiến hành một cuộc diễu binh với một quy mô mang tính "thị uy" nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nước này, một ngày trước lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang tại Hàn Quốc.

Theo ông Cho Myoung-gyon, tại sân bay Mirim ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc diễu binh lớn nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm nói trên của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) vào ngày 8/2.

[PyeongChang: Hàn Quốc thúc đẩy tổ chức sự kiện thể thao hòa bình]

Ông Cho Myoung-gyon nêu rõ: "Nhiều khả năng Triều Tiên có thể tiến hành một cuộc diễu binh mang tính thị uy bằng cách huy động quân số lớn và hầu hết vũ khí của nước này."

Trước đó, Lầu Năm Góc ngày 25/1 cho hay Mỹ không có kế hoạch hoãn tập trận chung với Hàn Quốc sau khi kết thúc Olympic và Paralympic mùa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.