Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với Mỹ

Trưởng phái đoàn cấp cao Triều Tiên sang dự lễ bế mạc Olympic PyeongChang Kim Yong-chol tuyên bố với Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in rằng Triều Tiên sẵn sàng tiến hành đàm phán với Mỹ.
Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với Mỹ ảnh 1Ông Kim Yong-chol, trưởng phái đoàn cấp cao Triều Tiên sang Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo nguồn tin từ Phủ tổng thống Hàn Quốc, trưởng phái đoàn cấp cao Triều Tiên sang tham dự lễ bế mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc Kim Yong-chol ngày 25/2 tuyên bố với Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in rằng Triều Tiên sẵn sàng tiến hành đàm phán với Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn lời người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom phát biểu về cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và trưởng đoàn Triều Tiên Kim Yong-chol nêu rõ: “Tổng thống Moon chỉ ra rằng đối thoại Mỹ​-Triều phải sớm được tiến hành để cải thiện mối quan hệ Hàn-Triều và tìm ra giải pháp cơ bản cho các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên."

"Phái đoàn Triều Tiên cũng nhất trí rằng mối quan hệ Triều-Mỹ phải phát triển cùng với quan hệ Hàn-Triều và tuyên bố Triều Tiên có đủ ý định tiến hành đối thoại với Mỹ.”

[Tổng thống Hàn Quốc gặp đoàn đại biểu Triều Tiên tại PyeongChang]

Cuộc gặp trên diễn ra tại PyeongChang, cách thủ đô Seoul khoảng 180 km về phía Đông trong khoảng 1 giờ, bắt đầu từ lúc 17 giờ theo giờ địa phương (tức 15 giờ theo giờ Việt Nam).

Đây là cuộc gặp thứ hai của Tổng thống Moon Jae-in với các quan chức Triều Tiên trong vòng 2 tuần qua.

Trước đó, ngày 10/2, ông đã gặp đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên do Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam dẫn đầu sang dự lễ khai mạc Olympic. Trong phái đoàn này có bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục