Trồng rừng trên đất lâm nghiệp chồng lấn quy hoạch khoáng sản bauxite

Việc trồng rừng trên đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp cơ bản không tác động, làm thất thoát khoáng sản bauxite (ngoại trừ tại các khu vực đã được cấp phép khai thác và đã có kế hoạch khai thác).

Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa có công văn phản hồi báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông về nội dung liên quan tới công tác trồng rừng trên đất quy hoạch lâm nghiệp chồng lấn quy hoạch khoáng sản bauxite.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, thời gian khai thác khoáng sản bauxite trên địa bàn tỉnh kéo dài hàng trăm năm. Việc trồng rừng có thời hạn trên đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp cơ bản không tác động, làm thất thoát khoáng sản bauxite (ngoại trừ tại các khu vực đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác và đã có kế hoạch khai thác hằng năm).

Thêm nữa, việc trồng rừng cũng góp phần nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường, chống xói mòn, rửa trôi (trong đó có khoáng sản bauxite) và phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc, triển khai việc trồng rừng để nâng cao độ che phủ, theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy hoạch, kế hoạch liên quan.

Diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp chồng lấn với diện tích quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản bauxite trên toàn tỉnh là hơn 31.000ha. Trong số này, diện tích đất chưa có rừng gần 15.000ha (chiếm gần 50%).

Năm 2024, trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết trồng rừng thay thế tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Đắk N’Tao (trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông), ngành chức năng xác định diện tích hơn 25ha đưa vào xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thuộc quy hoạch lâm nghiệp có chồng lấn quy hoạch khoáng sản bauxite.

Liên quan tới vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông đã ban hành các văn bản lấy ý kiến các đơn vị liên quan về việc triển khai trồng rừng trên diện tích hơn 25ha chồng lấn. Tuy nhiên, tại văn bản phúc đáp, các đơn vị không thể hiện rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, cần tiếp tục việc trồng rừng trên diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp chồng lấn quy hoạch khoáng sản bauxite và trong quá trình thực hiện, chủ rừng có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục thực hiện thẩm định hồ sơ, thiết kế dự toán trồng rừng thay thế và công trình lâm sinh do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Đối với việc trồng rừng trên diện tích đất chưa có rừng thuộc quy hoạch lâm nghiệp chồng lấn quy hoạch khoáng sản, các chủ rừng có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích đất đang sử dụng; không được tự ý khai thác khoáng sản; khi cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất để thực hiện dự án khai thác khoáng sản, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ thực hiện đảm bảo quy định pháp luật hiện hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.