Trong phiên họp kéo dài hai ngày này, phần đối thoại kinh tế do Phó Thủ tướngTrung Quốc Vương Kỳ Sơn và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đồng chủ trì.Phần đối thoại chiến lược do Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc và Ngoạitrưởng Mỹ Hillary Clinton đồng chủ trì.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định tầm quan trọng củaviệc phát triển quan hệ Trung-Mỹ, cho rằng mối quan hệ lành mạnh giữa hai nướcsẽ góp phần vào hòa bình, ổn định và phồn vinh trong khu vực và trên thế giới.
Ông kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác thông qua các kênh song phương và đaphương nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng của thế giới như chống biến đổi khíhậu, an ninh hạt nhân, an ninh năng lượng, an toàn thực phẩm, đối phó với thiêntai, chống tội phạm xuyên quốc gia và kiểm soát dịch bệnh.
Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi tăng cường trao đổi và hợp tác song phươngtrong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, năng lượng, môi trường, pháp luật,khoa học và công nghệ, giáo dục, nông nghiệp và y tế...
Đề cập tỷ giá đồng Nhân dân tệ, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cam kết Trung Quốc sẽ tiếptục xúc tiến cải cách việc định hình cơ chế tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo nguyêntắc "tự quyết, trong tầm kiểm soát và từng bước."
Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Geithner hoan nghênh Chính phủ Trung Quốcđang đi đúng hướng trong việc điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ, đồng thời kêugọi Bắc Kinh giảm bớt hàng rào thuế quan và cùng phối hợp để đương đầu với cácthách thức chung nhằm phát triển một nền kinh tế toàn cầu cân bằng hơn.
Ngoại trưởng Mỹ Clinton trong phát biểu khai mạc cho rằng hai bên sẽ không thốngnhất được mọi vấn đề, song sẽ tiến hành thảo luận thẳng thắn và cởi mở. Bà cũngkêu Trung Quốc hợp tác trong nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định trên bán đảoTriều Tiên.
Cơ chế Đối thoại chiến lược và kinh tế Trung-Mỹ được Chủ tịch Trung Quốc Hồ CẩmĐào và Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượngđỉnh nhóm G-20 hồi tháng 1/2009. Vòng đối thoại đầu tiên được tổ chức vào tháng7/2009 tại Washington (Mỹ)./.