Trung Quốc chi 330 tỷ USD để chống ô nhiễm nước

Trung Quốc có kế hoạch chi 2.000 tỷ NDT (330 tỷ USD) cho kế hoạch giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước ngày càng tăng ở nước này.
Trung Quốc chi 330 tỷ USD để chống ô nhiễm nước ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Trung Quốc có kế hoạch chi 2.000 tỷ NDT (330 tỷ USD) cho kế hoạch hành động về giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước.

Trung Quốc chiếm 1/5 dân số thế giới nhưng nước này lại chỉ có 7% nguồn tài nguyên nước, trong khi nguồn nước luôn khan hiếm ở phía Bắc - nơi một số khu vực lượng nước tính trên đầu người còn ít hơn cả ở Trung Đông.

Theo Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc, kế hoạch vẫn đang chờ được thông qua lần cuối nhưng ngân sách đã được duyệt với 1.700 tỷ NDT (227 tỷ USD).

Kế hoạch này nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước tại Trung Quốc từ 30-50%, thông qua các hình thức đầu tư vào công nghệ, như tái chế, xử lý nước thải và công nghệ màng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh vào tuần trước, Bộ trưởng Môi trường Zhai Qing cho hay, nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm nặng và đe dọa đến nguồn nước uống.

Theo số liệu của chính phủ, đợt khảo sát 5.000 điểm nước ngầm hồi năm 2012 cho thấy 57,3% mẫu nước ngầm bị ô nhiễm nặng.

Trong 5 năm tới, Trung Quốc ước tính sẽ cần phải chi tổng cộng 60 tỷ NDT để xử lý nước thải, và hơn 10 tỷ NDT cho hoạt động xử lý ô nhiễm hàng năm.

Tuy kế hoạch mới chỉ bắt đầu nhưng cũng đáng lo ngại hơn khi Trung Quốc phụ thuộc vào than đá, vốn tạo ra 70% tổng sản lượng điện. Vì thế, vấn đề ô nhiễm không khí không thể giải quyết trong một sớm một chiều./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.