Trung Quốc: COVID-19 không bắt nguồn từ chợ hải sản Vũ Hán

Các nhà khoa học Trung Quốc khẳng định nguồn bệnh không xuất phát từ khu chợ nói trên, mà là do một "bệnh nhân số 0" nào đó đã mang nCoV tới đây.
Trung Quốc: COVID-19 không bắt nguồn từ chợ hải sản Vũ Hán ảnh 1Lực lượng an ninh phong tỏa khu chợ hải sản Huanan ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các nhà khoa học làm việc tại Vườn thực vật nhiệt đới Tây Song Bản Nạp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Viện nghiên cứu Não Trung Quốc, chủng virus corona mới (nCoV) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam ở trung tâm thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc như kết luận trước đây.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 23/2, trong báo cáo đánh giá tình trạng lây nhiễm nCoV ở Trung Quốc, các nhà khoa học khẳng định nguồn bệnh không xuất phát từ khu chợ nói trên, mà là do một "bệnh nhân số 0" nào đó đã mang nCoV tới đây và sau đó khu chợ đông đúc với điều kiện vệ sinh kém đã trở thành môi trường thuận lợi để nCoV lây lan trong người dân.

Nhóm khoa học do Tiến sỹ Đỗ Văn Bân đứng đầu đã phân tích dữ liệu gene từ 93 mẫu virus nCoV thu thập ở 12 quốc gia trên thế giới, nhằm nghiên cứu các nguồn lây nhiễm và cách thức lây lan của loại virus này.

Kết quả cho thấy nCoV xuất phát từ nơi khác chứ không phải từ chợ hải sản ở Vũ Hán.

[Chợ hải sản Vũ Hán có thể không phải là nguồn gây bệnh duy nhất]

Tiến sỹ Đỗ Văn Bân nêu rõ "tình trạng đông đúc tại chợ này đã thúc đẩy sự lây lan của virus khiến dịch bệnh lan rộng ra toàn thành phố vào đầu tháng 12/2019," hoặc thậm chí có thể đã lây từ người sang người ngay từ cuối tháng11/2019.

Trước đó, báo cáo của giới chức y tế Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ghi nhận triệu chứng bệnh vào ngày 8/12/2019, và hầu hết các trường hợp sau đó đều được xác nhận có liên quan đến chợ hải sản Hoa Nam, khiến khu chợ này phải đóng cửa vào ngày 1/1/2020.

Theo các nhà khoa học, các nghiên cứu nhằm xác định cụ thể liệu chợ Hoa Nam có phải là nơi khởi nguồn duy nhất của nCoV hay không có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm nguồn gây bệnh cũng như xác định vật chủ trung gian, theo đó có thể kiểm soát COVID-19 và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trở lại.

Các nhà khoa học cũng cho biết mặc dù Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quốc gia Trung Quốc đã ban bố mức cảnh báo khẩn cấp cấp độ 2 về nCoV vào ngày 6/1 vừa qua, tuy nhiên thông tin này không được tuyên truyền rộng rãi.

Tiến sỹ Đỗ Văn Bân khẳng định: "Nếu thông báo này được người dân tiếp nhận nhiều hơn, số các ca lây nhiễm nCoV trên cả nước Trung Quốc, cũng như trên toàn cầu, sẽ giảm ngay trong khoảng giữa đến cuối tháng 1"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mưa sao băng Perseid trên bầu trời tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 13/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc: Vẻ đẹp kỳ ảo của mưa sao băng Perseids

Perseids được hình thành từ những mảnh vụn do sao chổi 109P/Swift-Tuttle để lại; khi Trái Đất đi qua vùng vật chất này, các hạt bụi, mảnh vụn lao vào khí quyển với tốc độ cao tạo thành những vệt sáng.

Hiện tượng nhật thực một phần xuất hiện tại bãi biển Kolovare ở thành phố Zadar. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Châu Âu chứng kiến nhật thực toàn phần hiếm có

Ngày 12/8, giới yêu thiên văn có cơ hội được quan sát nhật thực toàn phần xuất hiện trên một dải hẹp đi qua phía Đông Greenland, phía Tây Iceland, miền Bắc Tây Ban Nha và một phần Đông Bắc Bồ Đào Nha.

Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026

Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026

Mưa sao băng Perseids là một trong những trận mưa sao băng đẹp, đáng mong chờ nhất trong năm tại Việt Nam; đêm 12 rạng sáng 13/8/2026, mưa sao băng đạt cực đại với khoảng 100 vệt sao băng mỗi giờ.