Sự kiện trên đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ bảy trên thếgiới, sau Mỹ, Đức, Anh, Canada, Australia và Nhật Bản, sản xuất đượcđồng hồ quang học.
Ông Gao Kelin, nhà nghiên cứu thuộc Học viện khoa học Hồ Bắc, chobiết đồng hồ quang học, dựa trên nguyên lý hoạt động của ion canxi đơn,có thể đo thời gian chính xác với sai số một giây trong hơn 10 triệunăm.
Theo ông Gao, nhóm nghiên cứu của ông đã dùng điện trường và từtrường để "bẫy" được một ion canxi trong thời gian trên 15 ngày, cho phépcác nhà nghiên cứu tính toán một cách chính xác dòng chảy của thờigian thông qua việc theo dõi chuyển động nguyên tử của ion này.
Ông Gao nói: "Khác với loại đồng hồ sóng cực ngắn (vi ba), hoạtđộng dựa theo chuyển động của nguyên tử trong dải sóng cực ngắn, đồnghồ quang học hoạt động dựa trên việc theo dõi chuyển động nguyên tửtrong dải quang học, nhờ đó làm giảm tính không ổn định của đồng hồtừ 100 đến 1.000 lần."
Đồng hồ nguyên tử, bao gồm cả loại đồng hồ sóng cực ngắn và đồnghồ quang học, có thể đo thời gian chính xác một cách gần như tuyệtđối và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực từ viễn thông đến sản xuấtcác công cụ chính xác./.