Trung Quốc: Đầu tư vào các dự án đường cao tốc và đường thủy giảm mạnh

Các số liệu chính thức cho thấy, tổng FAI vào các dự án đường cao tốc và đường thủy của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm nay đạt 287,2 tỷ nhân dân tệ, chỉ tương đương 77,1% mức của cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc: Đầu tư vào các dự án đường cao tốc và đường thủy giảm mạnh ảnh 1(Nguồn: chinadaily)

Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, đầu tư tài sản cố định (FAI) trong lĩnh vực đường cao tốc và đường thủy của nước này đã giảm mạnh trong quý 1 vừa qua.

Các số liệu chính thức cho thấy, tổng FAI vào các dự án đường cao tốc và đường thủy của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm nay đạt 287,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 40,6 tỷ USD), chỉ tương đương 77,1% mức của cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 1 vừa qua, đầu tư vào các dự án đường cao tốc đã ở mức 267,2 tỷ nhân dân tệ, trong khi đầu tư vào các dự án đường thủy đạt 8,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương lần lượt 76,2% và 78,3% mức trong quý 1/2019.

['Xu thế cải cách dài hạn trong nền kinh tế Trung Quốc không thay đổi']

Trong tháng Ba vừa qua, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đã phê duyệt 8 dự án đầu tư tài sản cố định với tổng vốn lên tới 77,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 11 tỷ USD).

Theo người phát ngôn của NDRC, ông Yuan Da, số dự án nói trên chủ yếu thuộc các lĩnh vực giao thông và năng lượng.

Các số liệu trước đó cho hay, đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc trong quý 1 năm nay đã giảm 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 8.410 tỷ nhân dân tệ khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 làm gián đoạn các hoạt động kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục