Trung Quốc tăng cường nguồn vốn để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ

Thủ tướng Lý Khắc Cường nói: "Trung Quốc phải tăng quy mô hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế thực, đặc biệt là các công ty siêu nhỏ, nhỏ và vừa, để giúp họ vượt qua những khó khăn."
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuộc họp điều hành của Hội đồng Nhà nước do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì diễn ra ngày 21/4 đã quyết định nâng tỷ trọng tài chính toàn diện trong đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính và hạ thấp tỷ lệ trích lập dự phòng của các ngân hàng vừa và nhỏ nhằm tăng cường các dịch vụ tài chính hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Chính phủ Trung Quốc rất chú trọng đến sự phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp COVID-19 lan rộng trên toàn cầu và ông Lý Khắc Cường đã liên tục kêu gọi cải thiện các dịch vụ tài chính để hỗ trợ nền kinh tế thực.

Kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hàng trung ương của nước này), đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 3 lần kể từ đầu năm đến nay, "giải phóng" 1.750 tỷ nhân dân tệ (khoảng 246,7 tỷ USD) để hỗ trợ hơn cho các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Theo ông Lý Khắc Cường, "Trung Quốc phải tăng quy mô hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế thực, đặc biệt là các công ty siêu nhỏ, nhỏ và vừa, để giúp họ vượt qua những khó khăn."

Trung Quốc ngày 21/4 đã quyết định rằng tỷ lệ trích lập dự phòng các ngân hàng nhỏ và vừa sẽ được giảm 20 điểm phần trăm, để tăng cường nguồn tín dụng cung cấp cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ.

[Chuyên gia cảnh báo kinh tế Trung Quốc chỉ có thể hồi phục trong quý 4]

Để khuyến khích các tổ chức tài chính hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cuộc họp trên đã quyết định nâng tỷ trọng tài chính toàn diện lên mức dưới 10% trong đánh giá kết quả hoạt động hợp nhất của các chi nhánh và công ty con của các tổ chức tài chính hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng nhằm khuyến khích cho vay nhiều hơn cho những doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ.

Theo ông Lý Khắc Cường, các bộ phận tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính phải điều chỉnh và thích ứng các chính sách hỗ trợ tùy theo sự thay đổi trong diễn biến dịch COVID-19 và môi trường kinh tế.

Ông Lý Khắc Cường cho rằng các chính sách được đưa ra cần phải có mục tiêu rõ ràng và mang lại hiệu quả mạnh mẽ.

Để giảm bớt gánh nặng tiền thuê nhà cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và tự làm chủ, cuộc họp kêu gọi miễn tiền thuê 3 tháng trong nửa đầu năm nay cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và thuê các bất động sản thuộc sở hữu nhà nước.

Cuộc họp trên kêu gọi các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là những doanh nghiệp trực thuộc quản lý trung ương và các cơ quan, tổ chức công như các trường cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu, đi đầu trong việc giảm tiền cho thuê như trên.

Các ngân hàng quốc doanh sẽ được khuyến khích gia hạn cho vay thế chấp với lãi suất ưu đãi cho các bên cho thuê theo nhu cầu của họ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục