Trung Quốc lại ban bố cảnh báo xanh về mưa dông ở nhiều khu vực

Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ mã hóa theo màu, trong đó màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp đến màu cam, vàng và xanh da trời.
Trung Quốc lại ban bố cảnh báo xanh về mưa dông ở nhiều khu vực ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CGTN)

Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc ngày 20/7 ban bố trở lại cảnh báo xanh về mưa dông tại một số khu vực ở nước này.

Theo đó, từ 8h sáng 20/7 đến 8h sáng 21/7, mưa dông dự kiến diễn ra tại các khu vực của tỉnh Sơn Đông, An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Quý Châu và Vân Nam, trong khi mưa lớn với lượng mưa lên đến 150mm có thể trút xuống nhiều khu vực của các tỉnh này.

Một số tỉnh cũng sẽ có mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa hơn 70mm trong nhiều giờ tại một số nơi, kèm theo sấm sét và gió mạnh.

[Trung Quốc triển khai các biện pháp ứng phó với lũ lụt kỷ lục]

Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền các địa phương đề phòng mưa bão và kiểm tra các hệ thống thủy lợi tại các thành phố, các trang trại và ao cá.

Trung tâm cũng khuyến cáo các tài xế đề phòng lũ lụt và tắc nghẽn giao thông, đồng thời yêu cầu các trường học và nhà trẻ áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Trước đó, ngày 14/7, Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ban bố cảnh báo xanh về mưa dông tại một số khu vực, trong đó có các tỉnh Giang Tô, An Huy.

Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ mã hóa theo màu, trong đó màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp đến màu cam, vàng và xanh da trời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục