Trung Quốc phản đối Mỹ cáo buộc "tự do Internet"

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng sự thật và ngừng sử dụng cái gọi là "tự do Internet" để đưa ra những cáo buộc phi lý đối với Trung Quốc".
Ngày 22/1, Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng sự thật và ngừng sử dụng cái gọi là "tự do Internet" để đưa ra những cáo buộc phi lý đối với Trung Quốc", cho rằng việc làm đó sẽ làm phương hại quan hệ Trung-Mỹ.

Trong tuyên bố trên trang điện tử của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Mã Triều Húc nói: "Phía Mỹ chỉ trích chính sách của Trung Quốc về quản lý Internet, ám chỉ rằng Trung Quốc hạn chế tự do Internet. Chúng tôi cực lực phản đối mọi phát biểu và hành động như vậy vì chúng trái với thực tế và sẽ làm tổn hại quan hệ Trung-Mỹ".

Về sự phát triển Internet ở Trung Quốc, ông Mã Triều Húc khẳng định Bắc Kinh không hạn chế các hoạt động trên Internet, bằng chứng là Trung Quốc là nơi Internet phát triển mạnh mẽ nhất thế giới với 384 triệu "cư dân" mạng, khoảng 3,68 triệu trang web và 180 triệu blog.

Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dân và chính phủ nước này có chính sách nhất quán trong việc phát triển và quản lý Internet, phù hợp với truyền thống văn hóa và luật pháp của Trung Quốc cũng như với thông lệ chung của thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng hai bên "tôn trọng lợi ích cơ bản của nhau cũng như những mối quan tâm chung, giải quyết đúng đắn những vấn đề còn khác biệt và nhạy cảm nhằm duy trì sự phát triển vững chắc và lành mạnh trong quan hệ song phương."

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ "những hạn chế" đối với việc sử dụng Internet của người dân nước này.

Bà Clinton cũng đề nghị Trung Quốc điều tra triệt để các vụ tấn công gần đây trên Internet nhằm vào công ty Google và các công ty khác của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục