Trung Quốc, Pháp cam kết đối phó chính sách “Nước Mỹ trước tiên”

Trung Quốc và Pháp xác nhận tầm quan trọng của hợp tác kinh tế đa quốc gia, trong bối cảnh dấy lên quan ngại chính sách thương mại “Nước Mỹ trước tiên” có thể cản trở tăng trưởng toàn cầu.
Trung Quốc, Pháp cam kết đối phó chính sách “Nước Mỹ trước tiên” ảnh 1Trung Quốc, Pháp cam kết đối phó chính sách “Nước Mỹ trước tiên”. (Nguồn: Global Post)

Trung Quốc và Pháp xác nhận tầm quan trọng của hợp tác kinh tế đa quốc gia, trong bối cảnh dấy lên quan ngại chính sách thương mại “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể cản trở tăng trưởng toàn cầu.

Theo Tân Hoa Xã, trong buổi tiếp Thủ tướng Pháp Edouard Philippe ở thủ đô Bắc Kinh ngày 25/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Pháp làm phong phú mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh thế giới trải qua thời kỳ biến đổi phức tạp và Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Pháp hỗ trợ để củng cố mối quan hệ song phương phù trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hợp tác đôi bên cùng có lợi, đồng thời không ngừng trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

[Chính sách bảo hộ của Mỹ tác động tới nguồn cung thép ở châu Âu]

Về phần mình, Thủ tướng Edouard Philippe cho biết Pháp sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như sử dụng hạt nhân, các hoạt động hàng không và vũ trụ.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 4 ngày theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Lý Khắc Cường. Trước khi tới Bắc Kinh, ông Philippe đã tham dự một sự kiện tại Thượng Hải, tại đây ông tuyên bố Pháp ủng hộ dự án Con đường Tơ lụa thế kỷ 21.

Tuy nhiên, ông mong muốn đây là dự án minh bạch để tất cả những công ty Pháp quan tâm đều có thể tham gia. Paris đang mong muốn cân bằng cán cân thương mại với Bắc Kinh. Thâm hụt của Pháp với Trung Quốc lên tới 30 tỷ euro trong năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.