Trung Quốc phóng vệ tinh khảo sát tài nguyên vào quỹ đạo

Ngày 17/3, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh khảo sát tài nguyên trên đất liền từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền đặt ở sa mạc Gobi, miền Bắc nước này.
Trung Quốc phóng vệ tinh khảo sát tài nguyên vào quỹ đạo ảnh 1(Nguồn: nasaspaceflight.com)

Ngày 17/3, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh khảo sát tài nguyên trên đất liền từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền đặt ở sa mạc Gobi, miền Bắc nước này.

Vào lúc 15h10 giờ địa phương (14h10 giờ Việt Nam), tên lửa Trường Chinh-2D đã được phóng lên không gian với nhiệm vụ đưa vệ tinh này vào quỹ đạo.

Đây là lần thứ tư vệ tinh kiểu này được phóng lên không gian với mục đích khám phá tài nguyên trên đất liền bằng cảm biến từ xa.

Đây là lần phóng thứ 268 của tên lửa Trường Chinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục