Trung Quốc sẵn sàng "hạ nhiệt" tình hình dọc biên giới với Ấn Độ

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết hai nước láng giềng phải bắt đầu một con đường mới cùng tồn tại hài hòa, phát triển hòa bình và phục hồi chung.
Trung Quốc sẵn sàng "hạ nhiệt" tình hình dọc biên giới với Ấn Độ ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Ấn Độ S Jaishankar. (Nguồn: PTI)

Trong một dấu hiệu đầu tiên cho thấy khả năng cân nhắc lại về việc giảm bớt căng thẳng ở Đông Ladakh, Trung Quốc đã bày tỏ sự sẵn sàng "hạ nhiệt" tình hình dọc biên giới chung với Ấn Độ.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương được dẫn lời trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) chiều 4/5, cho rằng "hai bên cần tiếp tục thực hiện nhất trí quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, củng cố những thành tựu đã đạt được, nghiêm túc tuân thủ các thỏa thuận liên quan, cùng hành động nhằm tiếp tục xoa dịu và hạ nhiệt tình hình biên giới, duy trì hòa bình và ổn định bền vững ở các khu vực biên giới."

Về phần mình, Ngoại trưởng Jaishankar cho biết cuộc thảo luận giữa ông với ông Tần Cương tập trung vào các hội nghị thượng đỉnh SCO (vào ngày 4/7) và G20 (trong tháng 9) mà Ấn Độ sẽ đăng cai, trong đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được mời.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Tần Cương cho biết Trung Quốc hỗ trợ Ấn Độ tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh SCO.

Ông nói thêm rằng với tư cách là chủ tịch hiện tại, Ấn Độ sẽ thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp tác, đồng thời đóng vai trò tích cực trong việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh thành công.

Cùng với tuyên bố của mình về biên giới, ông Tần Cương đã đặt ra cơ chế khôi phục quan hệ và chia sẻ tầm nhìn mở rộng về những gì Ấn Độ và Trung Quốc có thể làm trong khu vực và hơn thế nữa.

[Ấn Độ, Trung Quốc nhất trí tăng tốc giải quyết bế tắc ở Ladakh]

Ông cho biết Trung Quốc mong muốn cùng với Ấn Độ tiến hành tham vấn và trao đổi song phương, tăng cường đối thoại và hợp tác trong khuôn khổ đa phương, đồng thời làm sâu sắc thêm sự phối hợp và hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Bên cạnh đó, ông Tần Cương còn cho biết thêm rằng hai nước láng giềng phải bắt đầu một con đường mới cùng tồn tại hài hòa, phát triển hòa bình và phục hồi chung, đóng góp vào sự trẻ hóa quốc gia của mỗi bên và mang lại sự ổn định và năng lượng tích cực cho nền hòa bình và sự phát triển của thế giới.

Ấn Độ và Trung Quốc đã rơi vào thế đối đầu quân sự ở Đông Ladakh kể từ tháng 5/2020 sau khi Trung Quốc xâm nhập qua Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Ấn Độ kiên quyết cho rằng Trung Quốc phải khôi phục nguyên trạng như trước tháng 5/2020 thì mới bình thường hóa quan hệ.

Cho đến nay, phía Trung Quốc vẫn khăng khăng tình hình biên giới phải được tách rời khỏi quá trình bình thường hóa tổng thể - một quan điểm mà Ấn Độ đã nhiều lần bác bỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục