Trong khi đó nhập khẩu sụt giảm trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứhai thế giới đối mặt với tình trạng giảm tốc và nhu cầu nước ngoài yếu. Con số này cũng kém xa mức tăng dự đoán trung bình 5,6% mà các nhà kinh tế đưara trong cuộc thăm dò ý kiến do hãng tin Dow Jones Newswires tiến hành trước đó.
Cũng trong tháng 5/2013, giá trị nhập khẩu của Trung Quốc giảm 0,3% xuống 162,3tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức tăng 16,8% trong tháng 4/2013 và con số ướctăng trung bình 5% theo dự báo của các nhà kinh tế.
Thặng dư thương mại trongtháng vừa qua của Trung Quốc là 20,4 tỷ USD.
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,8% trong năm 2012, mức tăng chậm nhất trong 13năm qua. Chính phủ Trung Quốc hồi tháng 4/2013 thông báo mức tăng trưởng kinh tếthấp đáng ngạc nhiên 7,7% trong quý 1/2013, làm lung lay hy vọng rằng tăngtrưởng kinh tế nước này sẽ mạnh hơn trong năm 2013 sau khi có đà tăng lên hồicuối năm 2012.
Trước tình hình trên, các nhà kinh tế của ngân hàng ANZ cho rằng triển vọng đốivới hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc dường như ảm đạm do ảnh hưởng bất lợi từnhững bất đồng thương mại với các đối tác buôn bán và đồng nội tệ mạnh của TrungQuốc, đã tăng giá xấp xỉ 20% so với đồng yen kể từ đầu năm đến nay.
Về phần mình, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng nhịp độ tăng trưởng của nềnkinh tế lớn thứ hai thế giới này sẽ chậm lại sau khi đã tăng ở mức hai con sốhàng năm trong những thập niên qua, khi nước này đang trong giai đoạn hướng tớinhu cầu tiêu dùng làm động lực của nền kinh tế thay vì dựa nhiều vào đầu tư vàxuất khẩu như trước đây.
Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5% cho năm nay./.