Trung Quốc và Hàn Quốc ghi nhận hàng chục ca nhiễm mới COVID-19

Trong ngày 11/8, Trung Quốc đại lục có thêm 25 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong số trên có 9 ca tại nội địa, đều ở Tân Cương.
Trung Quốc và Hàn Quốc ghi nhận hàng chục ca nhiễm mới COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn số liệu của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết trong ngày 11/8, Trung Quốc đại lục có thêm 25 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong số trên có 9 ca tại nội địa, đều ở Tân Cương và 16 ca du nhập từ nước ngoài (Quảng Đông 6 ca, Thượng Hải 4 ca, Nội Mông Cổ 1 ca, Chiết Giang 1 ca, Sơn Đông 1 ca, Phúc Kiến 1 ca, Tứ Xuyên 1 ca và Thiểm Tây 1 ca).

Trong 24 giờ qua Trung Quốc đại lục cũng phát hiện thêm 20 ca mắc COVID-19 không biểu hiện triệu chứng, trong đó có 12 ca du nhập từ nước ngoài.

[Trung Quốc, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng]

Hiện các bác sỹ đang theo dõi y tế đối với 288 ca nhiễm không triệu chứng, trong đó có 141 ca du nhập từ nước ngoài.

Tính đến hết ngày 11/8, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 84.737 ca nhiễm, trong đó có 79.342 ca đã được chữa khỏi và 4.634 ca tử vong do COVID-19.

Hiện cơ quan y tế Trung Quốc đang theo sát tình hình sức khỏe của 23.039 trường hợp từng có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Israel đã vượt qua Trung Quốc đại lục về số ca lây nhiễm COVID-19, tính từ khi dịch bệnh bùng phát hồi đầu năm 2020.

Tính đến sáng 12/8, Israel có 86.147 người mắc COVID-19. Tuy nhiên, số trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2 tại nước này lại thấp hơn nhiều so với Trung Quốc đại lục, chỉ có 622 ca.

Tại Israel, 60.055 người đã bình phục sau khi mắc bệnh và nước này hiện còn 25.470 bệnh nhân đang được điều trị. Trong số này, 375 người trong tình trạng nguy kịch, với 110 người phải dùng máy thở.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 12/8 cho biết tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng thêm 54 ca lên 14.714 ca.

Trong ngày 11/8, Hàn Quốc không ghi nhận thêm ca tử vong nào bởi đại dịch này.

Hàn Quốc cũng đã có thêm 57 bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 13.786 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục