Trung Trung Bộ có mưa to do ảnh hưởng bão số 3

Do ảnh hưởng của bão số 3, ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 20-60mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 3, ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, riêng Lý Sơn (Quảng Ngãi 297mm).

Từ chiều tối và đêm nay (23/8), vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, từ sáng mai (24/8), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to; cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị và phía Nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Hồi 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 150km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km.

Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến 1 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 105,8 độ Kinh Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong khoảng 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 104,2 độ Kinh Đông, trên vùng biên giới Việt-Lào.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. Tính từ tâm áp thấp nhiệt đới, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 120km./.

Hoàng Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục