Trung-Nhật-Hàn chung tay giải quyết nạn ô nhiễm

Ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã thảo luận các vấn đề môi trường xuyên biên giới bao gồm các khí thải độc hại.
Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã thảo luận các vấn đề môi trường xuyên biên giới bao gồm các khí thải độc hại trong bối cảnh các nước này khai mạc một hội nghị bộ trưởng môi trường kéo dài hai ngày hôm 5/5 ở Kitakyushu, Tây Nam Nhật Bản.

Phát biểu tại hội nghị thường niên bắt đầu từ năm 1999 này, Thư ký quốc hội Nhật Bản phụ trách môi trường Kozo Akino khẳng định: “Sự hợp tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong vấn đề môi trường.”

Ông cũng đề cập tới thành tích nổi bật của Kitakyushu trong công tác khắc phục ô nhiễm thông qua hợp tác với các doanh nghiệp và người dân.

Việc Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi không khí ô nhiễm từ Trung Quốc thu hút sự chú ý với sự xuất hiện của phân tử khí PM2.5, một loại chất độc hại có kích thước dưới 2,5µm, tại các thành phố của Nhật Bản đến từ nước láng giềng này.

Các quan khách tham dự hội nghị, gồm những doanh nhân và sinh viên đại học từ những nước này cũng như các vị bộ trưởng, đã thảo luận về các chủ đề như phát triển doanh nghiệp và cộng đồng chú trọng phát triển sinh thái.

Hội nghị dự kiến sẽ ra tuyên bố chung trong ngày hôm nay (6/5).

Tại bữa tiệc tối 5/5, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Nobuteru Ishihara đã có cuộc trao đổi đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 12/2012 với người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Seong Kyu và Thứ trưởng phụ trách bảo vệ môi trường Trung Quốc Lý Cán Kiệt.

Trung Quốc cử một thứ trưởng thay mặt bộ trưởng môi trường nước này tham gia hội nghị với lý do bận giải quyết hậu quả trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên hồi tháng trước.

Tuy nhiên, động thái này lại bị giới quan sát cho rằng có liên quan đến căng thẳng song phương giữa Bắc Kinh và Tokyo về vấn đề lãnh thổ và sau các chuyến viếng thăm đền Yasukuni của các bộ trưởng nội các Nhật Bản./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục