Trường học ở Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động hướng tới tháng thanh niên 2024

Trường học tại Hà Nội tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho học sinh nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trường học ở Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động hướng tới tháng thanh niên 2024

Trong không khí hào hứng, sôi nổi chào mừng 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), các trường học khắp Thủ đô đã được tổ chức các hoạt động ý nghĩa đồng thời phát huy tinh thần tuổi trẻ ra sức học tập, đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Hòa chung không khí của ngày hội thanh niên toàn quốc, ngày 22/3, Đoàn trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức ngày hội Tiến bước lên Đoàn cho học sinh với nhiều hoạt động như các góc trải nghiệm về đổi giấy, vỏ lon, chai nhựa lấy cây, bút, truyện… (Trại chủ đề Sống xanh), trải nghiệm robocon (Trại chủ đề STEM), tham vấn học đường (Trại chủ đề Trường học an toàn, hạnh phúc), từ thiện (Trại chủ đề Thanh niên tình nguyện).

Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức Hội thi thanh lịch cho các học sinh như Phần thi trang phục truyền thống, Phần thi ứng xử , Phần thi năng khiếu và phần thi trang phục tự chọn.

Phần thi các trang phục truyền thống, nổi bật là tà áo dài Việt Nam duyên dáng, là biểu tượng văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam. Phần thi ứng xử và thể hiện tài năng giúp các em học sinh tìm hiểu về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng như về lịch sử của cha ông ta.

Ngoài ra, các em học sinh còn gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên qua những trang phục làm thủ công hay tìm hiểu về văn hóa làng nghề truyền thống ở Hà Nội với sản phẩm cốm làng Vòng.

Em Nguyễn Ngọc Anh, học sinh lớp 9A2 chia sẻ: “Qua các hoạt động thiết thực và ý nghĩa của nhà trường tổ chức nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, em cảm nhận được tinh thần hăng hái, nhiệt huyết, sự phấn khởi của các bạn học sinh. Tham gia vào hoạt động dựng trại, hội chợ và Chương trình Học sinh Thanh lịch, em có thêm nhiều hiểu biết về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có cơ hội thể hiện những thế mạnh của bản thân và học hỏi thêm về nếp sống cũng như cách ứng xử văn minh của người học sinh Ngô Sĩ Liên.”

Cô Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường tổ chức các hoạt động với mong muốn bồi đắp cho các em học sinh niềm tự hào về những truyền thống vẻ vang của Đoàn, khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ và tạo cho các em một sân chơi bổ ích để khẳng định bản thân, toả sáng những tài năng đồng thời giúp các em có nhiều kỷ niệm đẹp thêm gắn bó với thầy cô, bạn bè và mái trường.”

Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày hội Tiến bước lên Đoàn của cô và trò nhà trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên:

vnp_7.JPG
Nhiều hoạt động sôi nổi được trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên tổ chức nhằm kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_1.JPG
Bên cạnh đó là những không gian trải nghiệm và tìm hiểu về lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn thanh niên của nhà trường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_4.JPG
Không gian đổi chai nhựa, giấy, nilon, pin lấy cây truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_10.JPG
Học sinh tham gia không gian trải nghiệm và tìm hiểu các kiến thức khoa học. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_8.JPG
Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức cuộc thi trình diễn trang phục truyền thống cho các học sinh thuộc khối lớp 9. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_9.JPG
Học sinh trong trang phục áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_3.JPG
Trong trang phục truyền thống, học sinh thể hiện phần thi tài năng và ứng xử. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp11_.JPG
Các hoạt động của nhà trường nhằm bồi đắp cho các em học sinh niềm tự hào về những truyền thống vẻ vang của cha ông, khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục