Truyền thông Saudi Arabia: Ông Hariri suýt bị ám sát vài ngày trước

Nhà chức trách Saudi Arabia đã chặn đứng một âm mưu ám sát nhằm vào nhà lãnh đạo Liban Saad al-Hariri tại thủ đô Beirut vài ngày trước.
Truyền thông Saudi Arabia: Ông Hariri suýt bị ám sát vài ngày trước ảnh 1Thủ tướng Liban Saad al-Hariri. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Kênh truyền hình Arab al-Arabiya al-Hadath của Saudi Arabia ngày 4/11 dẫn nguồn tin giấu tên cho hay nhà chức trách đã chặn đứng một âm mưu ám sát nhằm vào nhà lãnh đạo Liban Saad al-Hariri tại thủ đô Beirut vài ngày trước.

Nguồn tin nêu rõ: "Những kẻ lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Hariri đã vô hiệu hóa các tháp quan sát khi đoàn hộ tống của ông Hariri đi qua." Các quan chức Liban hiện chưa có bình luận gì.

Ông Hariri hôm 3/11 đã tới Saudi Arabia và tuyên bố từ chức Thủ tướng một ngày sau đó, trong bài phát biểu lên án Iran - đối thủ khu vực của Riyadh, và lực lượng Hezbollah, đồng thời nói rằng ông lo sợ bị ám sát.


[Thủ tướng Liban bất ngờ tuyên bố từ chức và lên tiếng chỉ trích Iran]

Hiện chưa rõ nhân vật nào sẽ thay thế ông Hariri, chính trị gia Sunni có tầm ảnh hưởng nhất ở Liban.

Trong hệ thống chia sẻ quyền lực giáo phái tại nước này, chức vụ Thủ tướng được dành cho cộng đồng người Hồi giáo Sunni. Hiến pháp Liban yêu cầu Tổng thống đề cử một ứng cử viên được nhiều nghị sĩ ủng hộ nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục