Từ 11/3: Miền Bắc rét đậm, nhiều nơi đêm xuống dưới 12 độ C

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, đêm 11/3, các tỉnh phía Bắc tiếp tục rét, vùng núi rét đậm dưới 12 độ C.
Từ 11/3: Miền Bắc rét đậm, nhiều nơi đêm xuống dưới 12 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, đêm 11/3, các tỉnh phía Bắc tiếp tục rét, vùng núi rét đậm dưới 12 độ C.

Tiết trời rét về đêm sẽ kèm các hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn.

Trong khi đó, Nam bộ với tiết trời khô nóng 36 độ C vào ban ngày sẽ dễ chịu hơn về đêm khi nhiệt độ hạ xuống còn từ 22 – 25 độ C.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa có sóng biển cao từ 2 – 3 mét. Biển động.

Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12/3: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi 26 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C, cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C, cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3.

Trời lạnh, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C; phía Nam từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C; phía Nam từ 21 – 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C; phía Nam từ 28 – 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 33 – 36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục