Tuần lễ Biển và Hải đảo: Chung sức bảo vệ đại dương

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam nhằm chung sức bảo vệ đại dương sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6 tại thành phố Hải Phòng.
Tuần lễ Biển và Hải đảo: Chung sức bảo vệ đại dương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Together we have the power to protect the ocean” (Cùng chung sức - Chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương) do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay được tổ chức ở thành phố Hải Phòng với quy mô cấp quốc gia, có nhiều sự kiện quan trọng như: Diễn đàn thương hiệu biển Việt Nam lần thứ VI với chủ đề “Thương hiệu Biển Việt Nam trong hội nhập quốc tế”; Lễ ra quân tình nguyện làm sạch môi trường bãi biển và diễu hành đạp xe; Truyền hình trực tiếp Chương trình míttinh kỷ niệm Tuần lễ và ngày Đại dương thế giới.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ tháng Tư do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức chiều nay (28/4), tại Hà Nội, Phó Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Vũ Sĩ Tuấn, cho biết Tuần lễ Biển và Hải đảo năm nay là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cũng như quyết tâm xây dựng nước ta sớm trở thành quốc gia "mạnh về biển, làm giàu từ biển."

“Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014 là sự kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa sâu sắc và mang tầm quốc gia mà còn có ý nghĩa cả về phương diện quốc tế. Vì vậy, các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh cần kêu gọi người dân chung sức để bảo vệ đại dương,” ông Sĩ nhấn mạnh.

Cũng theo ông Sĩ, việc tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo 2014 là cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương. Từ đó, tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam cũng là dịp để hưởng ứng ngày Đại dương thế giới 8/6 và ngày Môi trường thế giới 5/6. “Theo đó, ngoài hai ngày diễn ra sự kiện chính tại thành phố Hải Phòng, Tuần lễ này cũng sẽ được tổ chức đồng loạt trên cả nước, nhất là 28 tỉnh ven biển từ ngày 1-8/6,” ông Sĩ cho biết thêm./.

Theo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, trong 50 năm qua, 30-50% diện tích rừng đước, 20% các rặng san hô của thế giới đã bị mất, làm tăng nguy cơ dễ bị tổn thương của các khu vực dân cư ven biển.

Với những nỗ lực bảo vệ đại dương, năm 2011 Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết kêu gọi các nước thành viên và các tổ chức quốc tế hành động khẩn cấp để quản lý bền vững các đại dương và các vùng ven biển, trong đó có Việt Nam.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục