Tưng bừng hội đua thuyền năm 2012 tại Vientiane

Hàng ngàn người dân Lào và du khách quốc tế đã đứng kín bờ sông Mekong để cổ vũ cho các đội đua trong Hội đua thuyền tại Vientiane.
Hàng năm, theo phong tục của dân tộc Lào, cứ đến đầu tháng 11 lịch Lào (khoảngcuối tháng 10 dương lịch), nhân dân Lào trong cả nước lại tưng bừng tổ chức Lễra hè (Oọcphănxả), kết thúc 3 tháng chay tịnh.

Lễ ra hè gồm 3 hoạt động chính là hành lễ (trong đó có cúng thực và rước nếnxung quanh chùa), thả thuyền đèn nhưng quan trọng và sôi nổi nhất là Hội đuathuyền.

Hội đua thuyền năm 2012 tại thủ đô Vientiane có sự tham dự của các vị lãnh đạocủa Đảng và Nhà nước Lào, Đoàn ngoại giao và sự tham gia của các địa phươngtrong cả nước cùng nhiều tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Lào, gồm 42 độithuyền các loại, trong đó có 16 đội truyền thống nam, 6 đội truyền thống nữ, 6đội thuyền độc mộc và 14 đội thuyền thể thao.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân thủ đô, các địa phương lân cận và du khách quốctế đã đứng kín bờ sông Mekong để cổ vũ cho các đội đua. Trên sông các đội vănnghệ với những trang phục phong phú về màu sắc vừa múa vừa hát hòa chung vớitiếng cỗ vũ hò reo cổ vũ không ngớt của những người trên bờ.

Hội đua thuyền diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/10 nhằm tạ ơn trời đất, tạ ơn Mẹnước đã phù hộ cho nông dân Lào một vụ mùa thuận lợi và bội thu; tạ ơn Thần rắnNaga, được coi là tổ tiên của người Lào, cho mưa thuận gió hòa để người dân đượcsống ấm no.

Ngày hội đua thuyền cũng nhằm giới thiệu với khách thập phương những phong tụctập quán và nét đẹp văn hóa của dân tộc Lào, chào mừng Hội nghị cấp cao ASEM9lần đầu tiên Lào đăng cai tổ chức và Năm Du lịch Lào 2012./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Canarval Hạ Long. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Tưng bừng Lễ hội Canarval Hạ Long năm 2025

Tối 1/5, tại Quảng trường Sun Carnival, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Chương trình Carnaval Hạ Long chính thức khai mạc với chủ đề “Kết nối di sản – Tiên phong tỏa sáng.”

Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa với chủ đề “Huyền thoại Mẹ xứ sở” tại lễ hội. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Khánh Hòa: Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2025

Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2025 kéo dài đến hết ngày 20/4, là cơ hội gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa, để nơi đây mãi là biểu tượng thiêng liêng của lòng tri ân, niềm tin và khát vọng của con người.