Tưng bừng kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu
Lễ kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789) và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố đã diễn ra tại Khu tượng đài chiến thắng Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Lễ kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789) và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố đã diễn ra tại Khu tượng đài chiến thắng Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Lễ trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố cho khu di tích và huyện Thanh Trì. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì và các tầng lớp nhân dân dâng hương tại buổi lễ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Các tầng lớp nhân dân dâng hương tại buổi lễ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Các tầng lớp nhân dân dâng hương tại buổi lễ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Màn biểu diễn múa Rồng tại buổi lễ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Màn biểu diễn múa Rồng tại buổi lễ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Buổi lễ kỷ niệm diễn ra ấn tượng với màn "Trống hội núi Bân" và các hoạt cảnh chiêu quân, tế trời đất, lễ đăng quang, luyện binh, xuất quân và biểu diễn các tiết mục võ cổ truyền Tây Sơn...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, tưởng nhớ công lao của người anh hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, chiến sỹ nghĩa quân Tây Sơn.
Các nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng đã cống hiến nhiều tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử "Hùng thiêng sông núi Việt Nam" tại TP. Hồ Chí Minh.
Cách đây 230 năm, Nguyễn Huệ đã chọn khu vực núi Bân ở phía Nam kinh thành Phú Xuân (Thuận Hóa-Huế) để xây đàn tế cáo trời đất và làm lễ đăng quang lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung.