Tunisia điều tra hoạt động đưa các phần tử cực đoan sang Syria và Iraq

Tunisia đang mở rộng điều tra các mối liên hệ được cho là đã tạo điều kiện cho hoạt động tuyển mộ và đưa những phần tử thánh chiến cực đoan từ quốc gia này sang Syria, Iraq và Libya sau năm 2011.
Tunisia điều tra hoạt động đưa các phần tử cực đoan sang Syria và Iraq ảnh 1Xác của một trong các máy bay không người lái bị bắn hạ sau vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân Ain Al-Asad ở tỉnh Al-Anbar, miền Tây Iraq ngày 5/1/2022. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Truyền thông Bắc Phi ngày 18/9 đưa tin Tunisia đang mở rộng điều tra các mối liên hệ được cho là đã tạo điều kiện cho hoạt động tuyển mộ và đưa những phần tử thánh chiến cực đoan từ quốc gia này sang Syria, Iraq và Libya sau năm 2011.

Một số nguồn tin tiết lộ rằng các lãnh đạo của đảng đối lập Hồi giáo Ennahda ở Tunisia là ông Rached Ghannouchi và cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ali Larayedh đã bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn ngày 12/9 do bị tình nghi đưa các phần tử thánh chiến đến Syria.

Vụ bắt giữ một doanh nhân nổi tiếng người Tunisia và cựu nghị sỹ Hồi giáo Mohamed Frikha trong những ngày gần đây cũng đã cho thấy ý định của cơ quan tư pháp Tunisia trong việc mở rộng điều tra đối với các mạng lưới tuyển mộ những phần tử thánh chiến sau nhiều tháng điều tra sơ bộ.

[LHQ kêu gọi quốc tế hợp tác giải quyết vấn đề các phần tử thánh chiến]

Nhà chức trách Tunisia cam kết sẽ cố gắng làm sáng tỏ những tình tiết liên quan đến hoạt động tuyển mộ và đưa các phần tử cực đoan người Tunisia đến các điểm nóng tại Trung Đông trong suốt thập kỷ qua.

Vấn đề nhạy cảm này đã trở thành tâm điểm của các cuộc tranh cãi chính trị ở Tunisia trong những năm qua.

Tunisia từng được cho là điểm xuất phát của hàng nghìn phần tử thánh chiến cực đoan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục