Tunisia triệt phá đường dây đưa người di cư trái phép sang châu Âu

Cơ quan chức năng của Tunisia đã phát hiện hoạt động của mạng lưới đưa người di cư trái phép đến châu Âu qua Serbia, mỗi người di cư phải trả cho tổ chức này khoản tiền lên tới 6.200 USD.
Tunisia triệt phá đường dây đưa người di cư trái phép sang châu Âu ảnh 1Người di cư sau khi được giải cứu và đưa về cảng el-Ketef ở Tunisia khi đang trong hành trình di cư bất hợp pháp đến châu Âu, ngày 24/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia ngày 25/10 thông báo đã triệt phá một mạng lưới quốc tế đưa người di cư trái phép đến châu Âu qua đường bộ, đồng thời bắt giữ bảy đối tượng tình nghi.

Trong một thông báo, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh quốc gia Houcemeddine Jbabli cho biết mạng lưới này chuyên hoạt động giữa Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan chức năng của Tunisia đã phát hiện hoạt động của mạng lưới này đưa người di cư trái phép đến châu Âu qua Serbia. Mỗi người di cư phải trả cho tổ chức này khoản tiền lên tới 6.200 USD. Nhà chức trách kêu gọi người dân liên hệ với cơ quan chức năng nếu có thêm thông tin về mạng lưới buôn người này.

[Tunisia kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn thảm họa di cư trái phép]

Nằm ở trung tâm Địa Trung Hải, Tunisia là một trong những điểm quá cảnh phổ biến nhất đối với những người di cư bất hợp pháp sang châu Âu. Mặc dù nhà chức trách nước này đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để giải quyết, song số người di cư bất hợp pháp vẫn không ngừng tăng.

Giới chuyên gia nhận định các nước Địa Trung Hải, nằm trên các tuyến đường di cư lớn vào châu Âu, có thể sẽ ghi nhận hơn 150.000 lượt người di cư trong năm nay trong bối cảnh lương thực thiếu hụt do cuộc xung đột tại Ukraine đe dọa làm bùng phát một làn sóng di cư mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục