Tunisia kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn thảm họa di cư trái phép

Theo Diễn đàn Kinh tế và Quyền lợi xã hội của Tunisia, trong 9 tháng đầu năm 2022 ở ngoài khơi bờ biển nước này, có ít nhất 507 người di cư đã thiệt mạng và mất tích trên biển.
Tunisia kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn thảm họa di cư trái phép ảnh 1Tàu của lực lượng tuần duyên Italy tham gia chiến dịch giải cứu người di cư tại cảng Palermo, Sicily (Italy). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/10, Tunisia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn thảm họa di cư trái phép bằng cách áp dụng cách tiếp cận đa chiều và toàn diện.

Bộ Ngoại giao Tunisia nhấn mạnh cần phải tăng cường những nỗ lực ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế để đối phó với những vấn đề phức tạp này và tìm ra các giải pháp lâu dài mang tính toàn cầu đối với thảm họa di cư trái phép, thông qua các chương trình phát triển và nâng cao nhận thức nhằm ngăn chặn hoạt động của những đối tượng buôn người.

Bộ Ngoại giao Tunisia nêu rõ cơ quan đại diện ngoại giao Tunisia tại Italy đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp đến quốc gia Nam Âu này.

Cùng ngày, lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia thông báo 813 người di cư, đã bị chặn lại ở ngoài khơi trong 37 chiến dịch khác nhau tại miền Bắc, Trung và miền Nam Tunisia vào đêm 19 và ngày 20/10.

Những người này, trong đó có 473 người từ khu vực Nam sa mạc Sahara châu Phi, xuất phát từ bờ biển Tunisia và tìm đường đến châu Âu thông qua Italy.

[Đắm thuyền ngoài khơi Tunisia, hơn 70 người di cư mất tích]

Nhà chức trách Tunisia cũng bắt giữ 48 người tại nhiều địa phương ở nước này, trong đó có sáu đối tượng truy nã, vì liên quan đến một băng nhóm có tổ chức chuyên đưa người vượt biên trái phép bằng đường biển.

Những ngày gần đây, Bộ Nội vụ Tunisia thông báo bắt giữ hơn 1.300 kẻ buôn người có quốc tịch Tunisia và nước ngoài. Từ mùa Xuân đến đầu mùa Thu, do thời tiết thuận lợi, các đối tượng buôn người thường tổ chức nhiều hoạt động đưa người vượt biên trái phép từ bờ biển Tunisia và Libya tới Italy.

Theo Diễn đàn Kinh tế và Quyền lợi xã hội (FTDES) của Tunisia, tổ chức chuyên giám sát các vấn đề di cư, hơn 23.500 người di cư thuộc khu vực phía Nam sa mạc Sahara, Tunisia và các quốc tịch khác, đã bị bắt giữ từ tháng Một đến tháng Chín năm 2022 ở ngoài khơi bờ biển Tunisia.

Cũng trong khoảng thời gian này, ít nhất 507 người đã thiệt mạng và mất tích trên biển.

Bộ Nội vụ Italy cho biết tính đến nay, 15.430 người di cư Tunisia đã đến được bờ biển của nước này sau khi vượt quãng đường biển gần 150km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục