Tuyên Quang: Dông lốc kèm mưa đá làm 109 nhà dân bị tốc mái

Khu vực thành phố Tuyên Quang, xã Tứ Quận (Yên Sơn), huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang có mưa rào và dông kèm tố, lốc, mưa đá cục bộ làm 109 nhà dân bị tốc mái.
Tuyên Quang: Dông lốc kèm mưa đá làm 109 nhà dân bị tốc mái ảnh 1Nhà dân bị tốc mái do dông lốc. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch Đông, đêm 26 rạng 27/4 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác. Khu vực thành phố Tuyên Quang, xã Tứ Quận (Yên Sơn), huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang có mưa rào và dông kèm tố, lốc, mưa đá cục bộ làm 109 nhà dân bị tốc mái, 24ha hoa màu bị hư hại, hơn 49ha cây keo bị gãy đổ.

Một số nơi ở thành phố Tuyên Quang có mưa đá to với đường kính khoảng 4-5cm. Mưa đá cũng xảy ra ở một số địa phương ở huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên với đường kính hạt đá 1-1,5cm.

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, đến 10 giờ ngày 27/4, mưa dông kèm gió giật đã làm 109 nhà dân bị tốc mái huyện Hàm Yên 61, Na Hang 6, Chiêm Hóa 42 nhà. Trong đó có 1 nhà bị sập hoàn toàn và 6 nhà tại huyện Chiêm Hóa bị hư hỏng trên 50%.

Dông lốc cũng làm 5 phòng học bán trú tại điểm Trường Trung học phổ thông Minh Quang, huyện Chiêm Hóa và 1 lớp học mầm non thôn 700 xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên bị tốc mái; 5 cột điện 0,4KV ở huyện Chiêm Hóa bị đổ gây mất điện cục bộ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân các huyện bị thiệt hại đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã bị thiệt hại hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại.

Các đơn vị chức năng huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục