Tuyết rơi dày đặc gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở Pháp

Tuyết rơi dày khiến giao thông tại nhiều địa phương bị ùn tắc, nhất là trên các tuyến đường dẫn đến các khu du lịch trượt tuyết ở phía Đông nước Pháp.
Tuyết rơi dày đặc gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở Pháp ảnh 1Ùn tắc giao thông do tuyết dày đặc ở Savoie. (Ảnh: AFP)

Nước Pháp đang trải qua đợt giá rét đầu tiên kể từ đầu mùa Đông. Tuyết rơi dày khiến giao thông tại nhiều địa phương bị ùn tắc, nhất là trên các tuyến đường dẫn đến các khu du lịch trượt tuyết ở phía Đông nước Pháp.

Kỷ lục ùn tắc được ghi nhận vào chiều tối ngày 27/12 tại Savoie, một tỉnh miền núi nằm kề bên dãy Alpes. Truyền thông Pháp đưa tin 15.000 phương tiện giao thông đã xếp thành hàng dài trên nhiều trục đường chính của tỉnh Savoie, trong khi các xe chuyên dụng được huy động để dọn tuyết.

Chính quyền tỉnh Savoie đã thông báo số điện thoại "nóng", đồng thời triển khai các trung tâm cứu trợ khẩn cấp tại 12 ngôi làng để những người đi nghỉ Đông có thể trú ngụ qua đêm.

Theo Trung tâm thông tin đường bộ liên vùng Rhône-Alpes-Auvergne, đường quốc lộ RN 90 nối hai làng Moutiers và Bourg-Saint-Maurice bị tắc nghẽn hoàn toàn do tuyết tại đây rơi dày đến 40cm.

Trong khi đó, nhiều nút thắt cổ chai cũng đã xuất hiện trên đường cao tốc A40 và A43 dẫn sang Geneva (Thụy Sĩ) và dẫn về thành phố Grenoble, Đông-Nam nước Pháp.

Trước đó, Cơ quan khí tượng đã cảnh báo thời tiết giá lạnh, tuyết rơi dày cùng với gió thổi mạnh đồng thời đặt 19 tỉnh phía Đông và phía Bắc dãy núi Alpes lên mức báo động da cam.

Bộ Nội vụ Pháp đã yêu cầu các tài xế cẩn thận tối đa và lắp xích vào bánh xe phòng chống trơn trượt khi đi vào vùng núi. Mặc dù vậy, trưa ngày 27/12, một thanh niên 27 tuổi đã tử nạn khi xe ô tô bị trượt và rơi vào một khe núi tại làng Belledonne, tỉnh Isère.

Dự báo, trong những ngày tới sẽ có một trận bão tuyết tại các tỉnh phía Đông với lượng tuyết rơi dày từ 10-40 cm ở độ cao 1.500 m. Ngoài ra, nguy cơ lở tuyết tại nhiều nơi cũng rất cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục