Tỷ giá trên thị trường ngoại hối đã ổn định trở lại

Các ngân hàng thương mại tiếp tục mua ròng ngoại tệ từ khách hàng và tỷ giá niêm yết phổ biến quanh khoảng 20.830 - 20.880 đồng/USD.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần từ 20 đến 24/8, tỷ giá trên thị trườngngoại hối có biểu hiện tăng so với thời điểm trung tuần tháng 8. Tuy nhiên, đếncuối tuần vừa qua, tỷ giá đã ổn định trở lại.

Các ngân hàng thương mại tiếp tục mua ròng ngoại tệ từ khách hàng và tỷ giániêm yết mua, bán VND/USD đang phổ biến quanh khoảng 20.830 - 20.880 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước nhận định nguyên nhân biến động khiến tỷ giá nhích lên sovới sự ổn định duy trì trong một thời gian khá dài là do ảnh hưởng tăng của giávàng thế giới. Trái với thị trường tỷ giá, lãi suất huy động và cho vay vẫn ổnđịnh.

Hiện lãi suất tiền gửi phổ biến không kỳ hạn ở mức 1-2%/năm, dưới 1 thánglà 2%/năm và kỳ hạn từ 1 đến dưới 12 tháng phổ biến ở mức 8,8-9%/năm. Riêng kỳhạn từ 12 tháng trở lên vẫn là 10-12%/năm. Lãi suất huy động USD phổ biến 2%/nămđối với tiền gửi của dân cư và 0,5%-1%/năm đối với tiền gửi của tổ chức kinhtế. Lãi suất cho vay USD cũng ổn định và phổ biến ở mức 5-7%/năm đối với ngắnhạn; 6-8%/năm đối với trung và dài hạn.

Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn,xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ ở mức 10-13%/năm; cho vaylĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ở mức 12-15%/năm. Đáng chú ý, nhiều ngân hàngtiếp tục triển khai các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triểnsản xuất nhưng theo hướng “Chọn mặt gửi vàng.”

Điển hình như Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)dành 10.000 tỷ đồng cho nhóm khách hàng xếp loại tốt vay để sản xuất kinh doanhvới lãi suất thấp nhất là 9%năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đến 31/12/2012.Tuy nhiên dòng vốn ưu đãi này không áp dụng đối với khoản vay chứng khoán, bấtđộng sản. Cùng đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam(VietinBank) cũng dành gói tín dụng trị giá 5.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng cánhân và hộ gia đình vay để phát triển sản xuất - kinh doanh với mức lãi suất ưuđãi kể từ ngày 24/8-31/12/2012.

Ưu đãi của Vietinbank dành cho các khách hàng hiện đang có quan hệ tín dụngvới ngân hàng này nhưng phải được xếp hạng tín dụng từ A trở lên tại mốc thờigian chấm điểm gần nhất so với thời điểm giải ngân theo chương trình, chưa cólịch sử phát sinh nợ xấu tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào... Mức lãi suất ưu đãiđối với các khoản vay ngắn hạn là 10,99%/năm, đối với các khoản vay trung/dàihạn là 11,99%/năm trong thời hạn ưu đãi.

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, trong thời gian trên, tổng doanh số giaodịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 118.385 tỷ đồng, bìnhquân khoảng 23.677 tỷ đồng/ngày; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt68.921 tỷ đồng, bình quân khoảng 13.784 tỷ đồng/ngày.

Các giao dịch liên ngânhàng này chủ yếu tập trung vào các kỳ hạn ngắn (đạt khoảng 78.390 tỷ đồng, tươngđương 66% tổng doanh số giao dịch bằng VND); doanh số giao dịch các kỳ hạn ngắnbằng USD quy đổi ra VND đạt xấp xỉ 50.081 tỷ đồng, tương đương 73% tổng doanh sốgiao dịch bằng USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND kỳ này cósự điều chỉnh tăng khá lớn so với trung tuần tháng 8 đối với các kỳ hạn ngắn từ3 tháng trở xuống.

Các mức tăng từ 2,07% (kỳ hạn 3 tháng) đến 4,32% (kỳ hạn 3tuần); kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng tăng lần lượt 0,52% và 0,19%. Riêng kỳ hạn 9và trên 12 tháng lãi suất bình quân giảm lần lượt 1,54% và 0,09%, tuy nhiên cácgiao dịch ở cả hai kỳ hạn này phát sinh không đáng kể. Cùng đó, lãi suất giaodịch bình quân bằng USD trên thị trường liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm và 1tháng tăng nhẹ; kỳ hạn 3 tuần, 2 tháng và 3 tháng tăng tương đối, với mức tăngtừ 0,33% (kỳ hạn 3 tháng) đến 0,54%/năm (kỳ hạn 3 tuần). Các kỳ hạn còn lại lãisuất bình quân giảm, với các mức giảm từ 0,06% (kỳ hạn 6 tháng) đến 0,41% (kỳhạn 12 tháng)./.

Thu Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản nhắm mục tiêu 0% thuế quan với Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản cho biết thỏa thuận Anh-Mỹ, trong đó vẫn giữ mức thuế cơ bản 10%, là một mô hình cho các thỏa thuận thương mại, nhưng Nhật Bản vẫn nhắm tới mức thuế quan 0%.