Xuống mức thấp kỷ lục

Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản xuống thấp kỷ lục

Kết quả thăm dò dư luận cho biết, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Naoto Kan đã giảm từ 17,1% trong tháng 7/2011 xuống còn 15,8%.
Kết quả thăm dò dư luận của hãng tin Kyodo cho biết, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã giảm từ 17,1% trong tháng 7/2011 xuống còn 15,8%, mức thấp kỷ lục kể từ khi chính trị gia này nhậm chức tháng 6/2010.

Về sự ủng hộ đối với các chính đảng, tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền đã tăng từ 14,7% trong cuộc thăm dò trước đó, lên 19,3%, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập lại giảm từ 25,9% xuống còn 23,3%.

Kết quả thăm dò dư luận của Nhật báo Mainichi cũng cho kết quả tương tự. Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản đã giảm từ 19% xuống còn 15%, mức thấp nhất kể từ khi Đảng Dân chủ Nhật Bản giành quyền kiểm soát chính phủ vào tháng 9/2009, trong khi tỷ lệ phản đối tăng lên mức 63%.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ Nhật Bản ngày 22/8 đã quyết định tiến hành bỏ phiếu bầu chủ tịch mới vào ngày 29/8 tới, trong trường hợp Thủ tướng Kan - Chủ tịch đảng này - tuyên bố từ chức sau khi Quốc hội thông qua hai dự luật quan trọng mà chính phủ đệ trình.

Trước đó, Thủ tướng Kan khẳng định ông sẽ từ chức sau khi Quốc hội thông qua ba dự luật quan trọng, gồm dự thảo ngân sách bổ sung lần thứ hai trong tài khóa 2011, dự luật phát hành trái phiếu chính phủ để bù đắp thâm hụt ngân sách và dự luật thúc đẩy sử dụng năng lượng tái sinh.

Cho đến nay, Quốc hội đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung. Đảng Dân chủ Nhật Bản và hai đảng đối lập chính gồm Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công minh đã đạt được thỏa thuận về việc thúc đẩy Quốc hội thông qua hai dự luật còn lại sau khi ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhật Bản cam kết sẽ xem xét lại các chính sách mà đảng này đưa ra trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục