Tỷ phú Bill Gates lạc quan về công nghệ mới trong giảm khí thải

Ông Bill Gates lạc quan về đổi mới sáng tạo liên quan đến chống biến đổi khí hậu, trong đó có nhiều lĩnh vực thúc đẩy các công nghệ carbon thấp với tài trợ từ Breakthrough Energy do ông thành lập.
Tỷ phú Bill Gates lạc quan về công nghệ mới trong giảm khí thải ảnh 1Tỷ phú Bill Gates. (Nguồn: AFP)

Nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft Bill Gates cho rằng thế giới khó đạt được mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt trung bình toàn cầu 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tuy nhiên, vị tỷ phú này bày tỏ lạc quan về áp dụng các công nghệ sáng tạo trong việc giảm lượng khí thải, góp phần giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters (Anh), tỷ phú Bill Gates đã đề cập đến mục tiêu then chốt theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và nói rằng tính toán cho thấy mục tiêu này “không còn trong tầm tay.”

[Liên hợp quốc cảnh báo thế giới kề cận thảm họa khí hậu]

Theo ông Gates, với quy mô kinh tế công nghiệp như hiện nay, thế giới sẽ phải thực hiện nỗ lực “đáng kinh ngạc” để kiềm chế mức tăng nhiệt trung bình toàn cầu dưới 2 độ C.

Mặc dù vậy, vị doanh nhân và là nhà từ thiện này bày tỏ lạc quan về những đổi mới sáng tạo liên quan đến chống biến đổi khí hậu, trong đó có nhiều lĩnh vực thúc đẩy các công nghệ carbon thấp với nguồn tài trợ từ tổ chức Breakthrough Energy do ông thành lập năm 2015.

Ông Gates đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào các công nghệ chống biến đổi khí hậu, trong đó có năng lượng Mặt Trời và phân hạch hạt nhân.

Công ty công nghệ năng lượng hạt nhân TerraPower do vị tỷ phủ người Mỹ này sáng lập hiện đặt mục tiêu đưa lò phản ứng nhiệt hạch của hãng đi vào hoạt động từ năm 2030.

Tỷ phú Gates cho rằng những kế hoạch này cần nhiều thời gian để thực hiện.

Một số công ty được Breakthrough tài trợ đang phát triển công nghệ thu giữ không khí trực tiếp (DAC) dự kiến thu về khoảng 3,5 tỷ USD theo các hợp đồng của Mỹ mới được công bố.

Nhận định trên được đưa ra trước khi ông Gates công bố bức thư hằng năm gửi tới các cổ đông.

Trong thư, ông Gates lưu ý biến đổi khí hậu là một vấn đề rất lớn mà một nhà từ thiện không thể giải quyết được.

Do đó, các công ty cần được đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy các sáng kiến về carbon thấp, cũng như tăng quy mô sản xuất.

Theo doanh nhân người Mỹ này, trong bối cảnh nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng thêm 1,5 độ C, thế giới sẽ đối mặt với thách thức mới là giúp mọi người thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn trong tương lai.

Ngoài việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, trọng tâm trong các khoản đầu tư của Breakthrough Energy, tổ chức cũng sẽ tài trợ cho công tác thích ứng.

Điều này có thể bao gồm các công nghệ để giúp kiểm soát cháy rừng, sử dụng cấu trúc kiểu rạn san hô để ngăn lũ hoặc phát triển các giống cây trồng có thể chịu được khô hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục