U20 nữ Việt Nam lách khe cửa hẹp, giành vé vào tứ kết giải U20 nữ châu Á

Với việc U20 Ấn Độ đánh bại U20 Đài Bắc Trung Hoa, U20 nữ Việt Nam đã chính thức giành quyền vào tứ kết giải U20 nữ châu Á 2026 với tư cách là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.

U20 nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026. (Nguồn: VFF)
U20 nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026. (Nguồn: VFF)

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã trở thành cái tên tiếp theo góp mặt ở vòng tứ kết tại giải U20 nữ châu Á 2026 (tổ chức tại Thái Lan).

Đoàn quân của huấn luyện viên Okiyama Masahiko đã lách khe cửa hẹp giành quyền đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Tấm vé vào tứ kết đến với đội tuyển U20 nữ Việt Nam sau khi U20 nữ Ấn Độ giành chiến thắng 3-1 trước U20 nữ Đài Bắc Trung Hoa ở lượt cuối bảng C.

Sau ba lượt trận, đội tuyển U20 nữ Việt Nam cùng có được 3 điểm như U20 Ấn Độ, nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-5 so với -9).

Trước đó, U20 nữ Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng 1-0 trước U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối bảng A. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Nguyễn Thị Thuỳ Linh ở phút 49.

Sau trận này, huấn luyện viên Okiyama Masahiko cũng đã dành cho các học trò những lời khen ngợi. Ông nói: “Các cầu thủ đã cố gắng hết sức và chúng tôi giành được 3 điểm. Hiệp một phong độ của các cầu thủ chưa tốt và sau khi vào phòng thay đồ, tôi đã động viên sốc lại tinh thần, để họ tự tin hơn. Sang hiệp hai, các cầu thủ ra sân chơi rất tốt. Tôi rất hài lòng với điều đó.”

Đây cũng là chiến thắng thứ tư của U20 nữ Việt Nam trong lịch sử tham dự vòng chung kết U20 nữ châu Á, đồng thời là lần đầu tiên đội tuyển đánh bại một đối thủ ngoài khu vực Đông Nam Á.

Nhìn lại lịch sử, lần gần nhất U20 nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng là tại vòng chung kết U20 nữ châu Á 2004 (khi đó là giải U19), diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc) từ ngày 20/5 đến 6/6/2004.

Ở giải đấu đó, đội tuyển trẻ nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng 17-0 trước Malaysia, trước khi dừng bước trước Hàn Quốc với tỷ số 1-5.

Với việc giành quyền vào tứ kết, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ phải đối đầu với U20 Nhật Bản - đội bóng đứng nhất bảng C với 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận.

Đây được xem là thử thách rất lớn dành cho đội tuyển U20 nữ Việt Nam khi mà U20 Nhật Bản đang có phong độ ổn định và họ là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Tại giải đấu năm nay, U20 nữ Nhật Bản dễ dàng thắng đậm Ấn Độ 6-0 ở ngày ra quân, vượt qua Đài Bắc Trung Hoa 2-0 và vùi dập Australia với kết quả 5-2.

Trong khi đó, U20 nữ Ấn Độ sẽ phải chờ đợi vào kết quả ở trận đấu giữa U20 nữ Uzbekistan và U20 nữ Jordan. Hai đội bóng này chưa giành được điểm nào và hiệu số đang lần lượt là -8 và -9.

Ngoài Nhật Bản và Việt Nam, vòng tứ kết cũng đã xác định các đội khác tham dự, gồm có U20 Trung Quốc (nhất bảng A), U20 Thái Lan (nhì bảng A), U20 Triều Tiên, U20 Hàn Quốc (bảng B) và U20 Australia (bảng C).

Trong số các đội bóng này, U20 nữ Triều Tiên đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu và họ tiếp tục được nhận định là ứng viên sáng giá nhất cho giải đấu năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phê duyệt nhà thầu phá sân vận động Chi Lăng một thời là biểu tượng của bóng đá miền Trung

Sân vận động Chi Lăng sắp được đập phá và tháo dỡ toàn bộ sau khi thành phố Đà Nẵng chọn được nhà thầu thi công trong vòng 58 ngày. Gói thầu có giá trị hơn 4,66 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long là đơn vị trúng thầu với giá hơn 2,257 tỷ đồng sau hiệu chỉnh, thời gian thực hiện 58 ngày. Ba nhà thầu còn lại bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm hoặc tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

Các linh vật của World Cup 2026 ra mắt tại lễ bốc thăm (từ trái sang): Nai sừng tấm Canada, Báo đốm Mexico và Đại bàng đầu trắng Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều mối đe dọa hội tụ trước thềm World Cup 2026

Tranh chấp lao động, giá vé cao, bất ổn địa chính trị cho đến các vấn đề văn hóa-chính trị đang biến sự kiện này thành một phép thử trên toàn quốc với các cấp chính quyền chịu trách nhiệm tổ chức.