UAE và Italy mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Tổng thống UAE bày tỏ hy vọng Italy sẽ là một bên có ảnh hưởng tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28).
UAE và Italy mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ảnh 1Tổng thống UAE Sheikh Mohamed gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. (Nguồn: thenationalnews)

Ngày 4/3, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed đã có cuộc gặp với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại Abu Dhabi để thảo luận các biện pháp xây dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư và thương mại.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ sạch và phát triển bền vững, cũng như cách thức giải quyết các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu và an ninh lương thực.

Tổng thống Sheikh Mohamed và Thủ tướng Meloni đã đề cập một số diễn biến khu vực và quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, ưu tiên các giải pháp ngoại giao và hợp tác để giải quyết các cuộc khủng hoảng cũng như đảm bảo sự ổn định.

Tổng thống Sheikh Mohamed bày tỏ hy vọng Italy sẽ là một bên có ảnh hưởng tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), dự kiến diễn ra tại UAE trong năm nay.

[Bất chấp nghi ngại, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Italy Meloni tăng cao]

Về phần mình, Thủ tướng Italy Meloni cho biết các cuộc thảo luận giữa bà và Tổng thống nước chủ nhà Sheikh Mohamed diễn ra "rất tốt đẹp," nói thêm rằng hai bên đều có ý chí mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ "xuất sắc" vì lợi ích của hai quốc gia.

Bà Meloni lưu ý UAE có thể đóng một vai trò then chốt trong nhiều vấn đề quan trọng đôi với Italy, chẳng hạn như ổn định tình hình tài chính của Libya và Tunisia, bởi cả hai nước đều có ảnh hưởng đến dòng người di cư vào châu Âu, cũng như chính sách năng lượng của Rome ở châu Phi. Theo bà Meloni, Tổng thống Sheikh Mohamed bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ trong tất cả các vấn đề này.

Trong khuô khổ chuyến thăm UAE của Thủ tướng Meloni, tập đoàn năng lượng nhà nước Eni của Italy đã ký kết thỏa thuận hợp tác năng lượng với công ty Adnoc của UAE để cắt giảm khí thải, cải thiện an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế carbon thấp.

Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani cũng ký một ý định thư về chiến lược khí hậu với Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Tiên tiến UAE Sultan Al Jaber./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục