Bất chấp nghi ngại, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Italy Meloni tăng cao

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hiện đang có tỷ lệ ủng hộ 53% theo cuộc khảo sát của Morning Consult, khiến bà trở thành nhà lãnh đạo được yêu thích thứ sáu trên thế giới.
Bất chấp nghi ngại, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Italy Meloni tăng cao ảnh 1Thủ tướng Italy Giorgia Meloni phát biểu tại cuộc họp báo ở Rome ngày 21/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/2, truyền thông Italy dẫn kết quả thăm dò mới nhất của hãng Morning Consult cho biết Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, thường bị những người chỉ trích nói là "cực hữu," hiện được cho là một trong những nhà lãnh đạo được lòng dân nhất thế giới.

Bà Meloni, người tự cho mình là một người bảo thủ trung thành, hiện đang có tỷ lệ ủng hộ 53% theo cuộc khảo sát trên, khiến bà trở thành nhà lãnh đạo được yêu thích thứ sáu trên thế giới.

Bất chấp những nghi ngại khi Thủ tướng Meloni nhậm chức, nhiều chuyên gia cho rằng bà đã điều hành đất nước một cách mạnh mẽ và hiệu quả.

Một trong những thành công quan trọng nhất của bà là việc giảm chi phí năng lượng thông qua việc tạm dừng thu phí khí đốt cố định trong ba tháng, khiến giá khí đốt trung bình quốc gia giảm từ 1,27 USD/m3 vào tháng 12/2022 xuống còn 0,75 vào tháng 1/2023.

[Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và con gái bị đe dọa trên mạng]

Bà Meloni cũng có cách tiếp cận tự do hơn so với người tiền nhiệm Mario Draghi về các biện pháp phòng chống COVID-19.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng bà Meloni chưa thành công trong việc xử lý cuộc khủng hoảng di cư, khi từ đầu năm đến nay đã có gần 10.000 người tiếp tục đến Italy một cách bất hợp pháp.

Trước đó vào ngày 22/10/2022, bà Meloni đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italy.

Bà Meloni là người đứng đầu liên minh cánh hữu, gồm ba đảng Anh em Italy (FdI), Liên đoàn và Forza Italia (FI) giành được đa số ghế trong cả hai viện của Quốc hội sau cuộc bầu cử sớm ngày 25/9 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục