UEFA ngừng điều tra về chiếc băng đội trưởng đội tuyển Đức

Trong hai trận đấu ở EURO 2020, Manuel Neuer đã đeo băng đội trưởng có bảy màu cầu vồng để ủng hộ quyền của người đồng tính và chuyển giới.
UEFA ngừng điều tra về chiếc băng đội trưởng đội tuyển Đức ảnh 1Manuel Neuer. (Nguồn: Getty images)

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa thông báo ngừng điều tra về chiếc băng đội trưởng đội tuyển Đức mà thủ thành Manuel Neuer đeo trong cả hai trận đấu ở EURO 2020.

Trước đó, hôm 20/6, UEFA mở cuộc điều tra về chiếc băng thủ quân thủ thành Neuer đeo trong hai trận đấu ở EURO 2020. Lý do là bởi băng thủ quân có bảy màu cầu vồng để ủng hộ quyền của người đồng tính và chuyển giới. Neuer sẽ phải đối mặt với án phạt nếu chiếc băng đội trưởng mà anh đeo bị coi là vi phạm các quy tắc của UEFA.

Truyền thông Đức đã chỉ trích gay gắt hành động của UEFA, viện dẫn việc họ cho phép cầu thủ quỳ gối ủng hộ phong trào chống kỳ thị chủng tộc nhưng lại không cho phép ủng hộ phong trào chống kỳ thị giới tính.

[Cận cảnh tuyển Đức ngược dòng thắng vùi dập Bồ Đào Nha]

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi UEFA tuyên bố mở cuộc điều tra, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã ra thông báo cho biết: “UEFA đã chia sẻ với DFB rằng họ đã dừng việc xem xét chiếc băng đội trưởng cầu vồng mà Manuel Neuer đeo.”

Theo DFB, UEFA đã đánh giá chiếc băng đó “là biểu tượng sự đa dạng” và vì vậy “có lý do chính đáng."

Ngừng điều tra vụ băng đội trưởng tuyển Đức nhưng UEFA xác nhận sẽ ở cuộc điều tra cổ động viên Hungary sau trận đấu giữa đội tuyển nước này gặp đội tuyển Pháp. Dàn cổ động viên của Hungary bị tố đã dùng những từ ngữ phân biệt màu da lẫn bắt chước tiếng khỉ để khiêu khích Kylian Mbappe và Karim Benzema.

Đặc biệt, đám đông cổ động viên mặc áo đen trên khán đài Hungary là hội Carpathian Brigade, được thành lập vào những năm 1990 - từng có lịch sử lâu năm và đầy tai tiếng ở châu Âu về các hành vi: bạo lực, phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục