Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Thư ký chấp hành UNESCAP, bà NoeleenHeyzer, kêu gọi cộng đồng kinh doanh châu Á-Thái Bình Dương thực hiện đường lốiđổi mới và năng động để biến những thách thức sau khủng hoảng thành cơ hội đầutư và kinh doanh hiệu quả.
Bà nhấn mạnh châu Á-Thái Bình Dương đang phải đối phó với sự bất ổn địnhtrong kỷ nguyên sau khủng hoảng. Tăng trưởng xuất khẩu của các nền kinh tế đangphát triển trong khu vực trong năm 2011 có thể giảm 50% so với năm 2010. Buônbán trong khu vực đã đạt mức trước khủng hoảng và đầu tư trực tiếp của nướcngoài (FDI) cũng đã phục hồi.
Tuy nhiên, xu hướng bảo hộ mậu dịch có nguy cơ bùng phát trở lại. Khu vựccần nguồn đầu tư bổ sung 600 tỷ USD hàng năm trong thời gian từ năm 2010 đến2050 để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống mức có thể chấp nhận được.
Hơn 400 các nhà lãnh đạo chính phủ và kinh doanh khu vực đã thảo luận cáchthức để các nước đang phát triển trong khu vực có thể khai thác hiệu quả môitrường kinh tế hiện tại nhằm thúc đẩy đầu tư kinh doanh và buôn bán trong khuvực, thu hẹp nhanh khoảng cách phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy tăng trưởngkinh tế bền vững và bao quát.
APBF cùng với diễn đàn khu vực hàng năm dành cho các nhà hoạch định chínhsách và các đối tác là 2 sự kiện nổi bật trong "Tuần đầu tư và thương mại châuÁ-Thái Bình Dương" lần thứ 2 đang diễn ra từ ngày 25 đến 29/7 do UNESCAP bảo trợphối hợp với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Ngân hàng Phát triển châu Á(ADB), Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Diễn đàn các nhàlãnh đạo kinh doanh quốc tế và Diễn đàn kinh doanh tiểu khu vực sông Mê Công…
Tiêu điểm của "Tuần đầu tư và thương mại châu Á-Thái Bình Dương" là cácbiện pháp chính sách cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng của môi trường kinh doanhcạnh tranh quốc tế và bền vững ở khu vực./.