UNICEF và Microsoft mở rộng nền tảng học tập toàn cầu

UNICEF khẳng định mục đích mở rộng “Learning Passport” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình giảng dạy cấp quốc gia cho học sinh, sinh viên phải nghỉ học do COVID-19.
UNICEF và Microsoft mở rộng nền tảng học tập toàn cầu ảnh 1(Nguồn: Microsoft News)

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Công ty Microsoft Corp. ngày 20/4 thông báo mở rộng nền tảng học tập toàn cầu “Learning Passport” nhằm hỗ trợ việc học tập tại nhà của trẻ em và thanh thiếu niên do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ban đầu “Learning Passport” được xây dựng để cung cấp giáo dục cho trẻ tị nạn và di cư thông qua một nền tảng học tập số từ xa.

UNICEF khẳng định mục đích mở rộng “Learning Passport” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình giảng dạy cấp quốc gia cho học sinh, sinh viên phải nghỉ học do đại dịch COVID-19.

Giám đốc điều hành UNICEF, Henrietta Fore bày tỏ tin tưởng sự công tác của Microsoft sẽ giúp triển khai nhanh chóng các giải pháp sáng tạo, mở rộng cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Về phần mình, ông Brad Smith - Chủ tịch Microsoft, cho rằng do tác động của dịch COVID-19 là không biên giới, vì thế giải pháp cũng đòi hỏi sự phối hợp giữa khu vực công và tư nhằm đảm bảo mỗi học sinh, sinh viên đều có thể duy trì kết nối và tiếp tục học tập.

[Các khóa học online phát triển bản thân mà ai cũng cần đầu tư]

Ông khẳng định chương trình “Learning Passport” là giải pháp học tập có khả năng mở rộng để khắc phục khoảng trống học tập số cho hàng triệu học sinh, sinh viên.

Timor-Leste, Ukraine và Kosovo là những quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tiên triển khai chương trình học trực tuyến thông qua “Learning Passport.”

Nội dung sẵn có trong công cụ này gồm sách, video trực tuyến và chương trình học tập hỗ trợ phụ huynh những em nhỏ gặp nhiều khó khăn trong học tập.

Học sinh, sinh viên có thể tiếp tục học trực tuyến thông qua một nền tảng riêng cho mỗi nước, qua trang “Learning Passport” của nước mình.

Nền tảng cho mỗi nước gồm chương trình học được số hóa, với sách giáo khoa và nội dung bổ sung, bằng ngôn ngữ của chính quốc gia đó, được tuyển chọn ở cấp độ quốc gia để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu cụ thể của người học và nhà giáo dục.

“Learning Passport,” được khởi động như một cơ chế đối tác giữa UNICEF, Microsoft và Đại học Cambridge, đã quy tập rất nhiều chủ đề giáo dục mà mỗi học sinh, sinh viên cần học và hướng dẫn các em học tập mà không cần thêm nhiều hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục