UNIDO: Thúc đẩy phát triển năng lượng Mặt Trời

“Một Mặt Trời, một thế giới, một ước mơ” là thông điệp được UNIDO phát đi nhằm khuyến khích các nước sử dụng rộng rãi năng lượng Mặt Trời.
“Một Mặt Trời, một thế giới, một ước mơ” là thông điệp được Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) phát đi toàn thế giới nhằm khuyến khích các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực phát triển và sử dụng rộng rãi và hiệu quả năng lượng Mặt Trời.

Ngày 2/2, Tổng Giám đốc UNIDO Kandeh Yumkella nhấn mạnh các nước cần khai thác nguồn năng lượng thừa thãi này của thiên nhiên cùng với các nguồn năng lượng tái sinh khác để đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh nguồn năng lượng hoá thạch cạn kiệt và biến đổi khí hậu.

Hợp tác phát triển năng lượng Mặt Trời cần được bổ sung trong nội dung hợp tác Nam-Nam giữa các nước đang phát triển để sử dụng các nguồn năng lượng sạch nhằm thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế.

UNIDO đã đầu tư xây dựng Trung tâm quốc tế nghiên cứu phát triển năng lượng Mặt Trời (ISEC) tập trung hơn 100 nhà khoa học các nước trên toàn cầu nghiên cứu phát triển công nghệ khai thác và các thiết bị khai thác năng lượng Mặt Trời.

Trung tâm này phát triển và nâng cấp công nghệ, xây dựng các tiêu chuẩn và thương hiệu cho các công nghệ và sản phẩm năng lượng Mặt Trời đồng thời phối hợp các nỗ lực quốc tế giữa các nước phát triển và đang phát triển về hợp tác nghiên cứu và chia sẻ tri thức về nguồn năng lượng này.

Theo UNIDO, chi phí phát triển năng lượng Mặt Trời cũng như các nguồn năng lượng tái sinh khác cao hơn so với nguồn năng lượng truyền thống nhưng khi thị trường các nguồn năng lượng này phát triển, chi phí phát triển sẽ giảm nhanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục