Vắcxin Sputnik V sắp được dùng rộng rãi ở Nga, Đức có vắcxin vào 2021

Vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 có thể được sử dụng rộng rãi ở Nga vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 trong khi Đức cho biết có thể cho ra mắt những lô vắcxin đầu tiên vào quý 1 năm tới.
Vắcxin Sputnik V sắp được dùng rộng rãi ở Nga, Đức có vắcxin vào 2021 ảnh 1Hơn 6000 người dân Nga và công dân các nước sinh sống tại thành phố Moskva đã tình nguyện tham gia chương trình vắcxin. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Ngày 12/10, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev cho biết cho biết vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 có thể được sử dụng rộng rãi ở Nga vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 24, ông Dmitriev nói: "Chúng tôi tin rằng vắcxin sẽ được sử dụng rộng rãi ở Nga vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Tất nhiên, chúng tôi cũng hy vọng có thể phê duyệt và sử dụng vắcxin Nga, kể cả ở Trung Đông, từ tháng 11."

Ông Dmitriev lưu ý rằng ở thời điểm hiện tại, Sputnik V là vắcxin đầu tiên trên thế giới được các quốc gia chấp thuận và quan tâm.

Trước đó trong ngày 12/10, Bộ Y tế và Dự phòng của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã phê duyệt việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba đối với vắcxin Sputnik V của Nga tại nước này.

Đức sẽ có vắcxin vào đầu năm 2021

Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn cùng ngày 12/10 cho rằng nước này có thể cho ra mắt những lô vắcxin đầu tiên vào quý 1 năm tới.

Trước đó, Bộ trưởng Spahn và Bộ trưởng Nghiên cứu liên bang Anja Karliczek cũng nói rằng vắcxin có thể được tiêm cho những nhóm đầu tiên vào đầu năm tới, và có thể được sử dụng rộng rãi hơn từ giữa năm 2021.

[Nga thử nghiệm thành công thêm một loại vắcxin COVID-19]

Những nhóm được tiêm vắcxin trước tiên sẽ là những người có bệnh nền, người cao tuổi và lực lượng trong ngành y. Ông Spahn cũng cho biết việc tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 sẽ là hoạt động tự nguyện.

WHO: Hơn 180 quốc gia tham gia COVAX

Ngày 12/10, nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Soumya Swaminathan cho biết hơn 180 quốc gia đã cam kết tham vào nỗ lực của WHO nhằm tài trợ để các loại vắcxin phòng COVID-19 được phân phối một cách công bằng tới các nước giàu và nghèo.

Vắcxin Sputnik V sắp được dùng rộng rãi ở Nga, Đức có vắcxin vào 2021 ảnh 2Vắcxin phòng COVID-19 được giới thiệu tại Moskva, Nga, ngày 6/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số liệu trên được bà Soumya Swaminathan cập nhật trong một cuộc gọi với truyền thông. Con số này được tăng lên từ mức 170 quốc gia được liên minh vắcxin GAVI công bố hôm 9/10, trong đó bao gồm Trung Quốc. GAVI đang phối hợp với WHO về cơ sở tài chính cho Cơ chế tiếp cận toàn cầu vắcxin COVID-19 (COVAX).

WHO: Để COVID-19 lây lan tạo miễn dịch cộng đồng là "trái đạo đức"

Ngày 12/10, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phản đối những đề xuất của một số người khi để cho COVID-19 lây lan với hy vọng có thể có được cái gọi là miễn dịch cộng đồng, cho rằng điều này "trái đạo đức."

Trả lời họp báo trực tuyến, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ: "Chưa bao giờ trong lịch sử y tế công cộng, miễn dịch cộng đồng được sử dụng như một chiến lược để đối phó với một đợt bùng phát dịch bệnh, huống hồ là một đại dịch. Điều này có vấn đề về khoa học và đạo đức. Việc cho phép một virus nguy hiểm mà chúng ta chưa hiểu rõ hoàn toàn lây lan tự do rõ ràng là trái đạo đức. Đó không phải là một lựa chọn."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).