Vấn đề khí hậu và tài chính toàn cầu là điểm nóng tại hội nghị G20

Một trong những điểm nóng trong chương trình nghị sự của G20 là vấn đề tài chính khí hậu, đặc biệt là việc hỗ trợ các quốc gia đang phát triển trong việc ứng phó với Biến đổi Khí hậu.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Agartala, Ấn Độ, ngày 21/8/2024. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Agartala, Ấn Độ, ngày 21/8/2024. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil trong hai ngày 18 và 19/11.

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình khí hậu và tài chính toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn. Một trong những điểm nóng trong chương trình nghị sự là vấn đề tài chính khí hậu, đặc biệt là việc hỗ trợ các quốc gia đang phát triển trong việc ứng phó với Biến đổi Khí hậu.

Tại Hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP29) đang diễn ra ở Azerbaijan, các cuộc đàm phán vẫn bế tắc, đặc biệt là về vấn đề tài trợ cho các quốc gia đang phát triển.

Các quốc gia nghèo yêu cầu một khoản hỗ trợ tài chính lên tới 1 nghìn tỷ USD mỗi năm từ các quốc gia giàu có. Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối tham gia việc tài trợ cho các sáng kiến khí hậu toàn cầu, trong khi các quốc gia phát triển như Mỹ và EU gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân.

Do đó, dư luận hy vọng rằng G20 sẽ thúc đẩy một thỏa thuận nhằm cung cấp đủ tài chính cho các quốc gia nghèo để giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng khả năng chống chịu với các thảm họa khí hậu.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các quốc gia G20 - vốn đóng góp tới 80% lượng khí thải toàn cầu, phải thể hiện “sự lãnh đạo và thỏa hiệp” để thúc đẩy tiến trình đàm phán tại COP29. Trong khi đó, Tổng thống Lula da Silva của Brazil, với vai trò là nước chủ nhà, mong muốn tạo ra một nền tảng cho các quốc gia thuộc Nam bán cầu trong cuộc chiến chống Biến đổi Khí hậu.

Ngoài vấn đề khí hậu, hội nghị G20 lần này cũng sẽ thảo luận về việc tăng thuế đối với các tỷ phú và các tập đoàn lớn, một vấn đề được Tổng thống Lula đặc biệt nhấn mạnh. Brazil mong muốn áp dụng các mức thuế cao hơn đối với người giàu nhằm giải quyết tình trạng nghèo đói và khủng hoảng lương thực toàn cầu. Ông cũng cam kết đấu tranh vì một thế giới không có nạn đói.

Bên cạnh đó, G20 năm nay cũng đối mặt với những thách thức lớn, đặc biệt là việc Tổng thống đắc cử Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng đang được dự báo có thể tác động đến các sáng kiến đa phương và làm gián đoạn các cuộc đàm phán quốc tế.

Tổng thống Lula da Silva cũng khẳng định tình hình xung đột tại Ukraine và Trung Đông sẽ không nằm trong chương trình nghị sự, thay vào đó, hội nghị sẽ tập trung vào những vấn đề cấp bách đối với người nghèo và những người ít được chú ý trong xã hội.

An ninh đang được tăng cường ở mức cao tại thành phố Rio de Janeiro, khi hội nghị G20 sẽ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo từ các nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng các lãnh đạo từ Australia, Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ hay Nhật Bản…

Để đảm bảo an ninh cho hội nghị, cảnh sát và quân đội đã triển khai lực lượng mạnh mẽ, với hơn 25.000 binh sỹ và cảnh sát được phân bổ khắp thành phố, bao gồm cả các khu vực sân bay và cảng. Các camera giám sát đã được lắp đặt tại hàng nghìn điểm, trong khi các thiết bị bay không người lái và trực thăng theo dõi tình hình từ trên cao.

Các tàu hải quân cũng thường xuyên tuần tra dọc theo bãi biển Copacabana và Ipanema. Sân bay Santos Dumont sẽ đóng cửa trong suốt thời gian diễn ra hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.