Đọc báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch VBA Trần Đăng Chung nêu rõ bất chấp khókhăn và phức tạp, trong nhiệm kỳ vừa qua VBA đã kiện toàn công tác tổ chức nhưhoàn thiện điều lệ Hội bằng tiếng Nga và tiếng Việt, nâng số hội viên từ 36doanh nghiệp năm 2008 lên 47 người hiện nay, thành lập sáu ban chuyên môn, trongđó có hai ban quan trọng phụ trách đối ngoại và xúc tiến đầu tư-hỗ trợ doanhnghiệp.
VBA đã hỗ trợ các đoàn từ Việt Nam sang Nga nhằm khảo sát thị trường, tìmkiếm đối tác và kêu gọi đầu tư, cung cấp thông tin và chia sẻ với các doanhnghiệp trong nước về môi trường kinh doanh ở Nga, tổ chức hội nghị-hội thảo-diễnđàn về hỗ trợ hàng hóa xuất khẩu sang Nga và tình hình cộng đồng Việt Nam. VBAcũng đã quảng bá sản phẩm và dịch vụ của các hội viên trên website của mình vàký một số thỏa thuận đối tác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.
Ngoài ra, VBA đã có những đóng góp thực sự nhằm ổn định và phát triển cộngđồng, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lượcViệt Nam-Liên bang Nga. Trong nhiệm kỳ 2012-2015, VBA sẽ tập trung thực hiện cácnhiệm vụ theo 3 hướng chủ yếu gồm hỗ trợ thông tin, tăng cường đoàn kết, pháttriển cộng đồng.
Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn khẳng định Đảngvà Nhà nước cũng như Đại sứ quán đánh giá cao kết quả hoạt động của VBA, đặcbiệt trong tình hình mới của mối quan hệ hợp tác toàn diện và đối tác chiến lượcViệt-Nga.
Đại sứ nêu rõ trên cơ sở những nhu cầu đang tăng lên trong nước về đầu tư,thị trường, công nghệ tiên tiến và tạo việc làm, hy vọng VBA sẽ có những đónggóp to lớn và hiệu quả hơn nữa cho cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga và chođất nước.
Đại hội VBA đã bầu lãnh đạo mới của Hiệp hội và bầu lại ông Trần Đăng Chunglàm Chủ tịch VBA./.