Vệ tinh đã ngừng hoạt động của Mỹ có thể rơi xuống bán đảo Triều Tiên

Vệ tinh ERBS, nặng gần 2,5 tấn, đã hoàn thành sứ mệnh kéo dài hàng thập kỷ để nghiên cứu cách Trái Đất hấp thụ và bức xạ năng lượng từ Mặt Trời; có thể rơi xuống bán đảo Triều Tiên vào cuối ngày.
Vệ tinh đã ngừng hoạt động của Mỹ có thể rơi xuống bán đảo Triều Tiên ảnh 1Vệ tinh ERBS. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc ngày 9/1 cảnh báo một vệ tinh đã ngừng hoạt động của Mỹ có thể rơi xuống bán đảo Triều Tiên và các vùng lân cận vào cuối ngày. 

Vệ tinh ERBS, nặng gần 2,5 tấn, đã hoàn thành sứ mệnh kéo dài hàng thập kỷ để nghiên cứu cách Trái Đất hấp thụ và bức xạ năng lượng từ Mặt Trời.

[NASA phóng vệ tinh đầu tiên khảo sát nước trên bề mặt Trái Đất]

Vào năm 1984, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã đưa vệ tinh ERBS lên quỹ đạo thấp của Trái Đất nhờ tàu con thoi Challenger.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết phần lớn vệ tinh sẽ bốc cháy và bị thiêu rụi khi quay trở lại bầu khí quyển.

Bộ trên yêu cầu người dân cẩn trọng vì một số bộ phận có thể còn sót lại và rơi xuống mặt đất./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục