[Video] Gần 10.000 người dân Mỹ bị ung thư sau vụ khủng bố 11/9

Có tổng số 9.795 người, gồm cả rất nhiều người có phản ứng đầu tiên với vụ tấn công, mắc các bệnh ung thư sau vụ nước Mỹ bị tấn công khủng bố cách đây 17 năm.

Kết quả nghiên cứu của chương trình sức khỏe Trung tâm thương mại thế giới - một chương trình của chính phủ Mỹ chuyên trợ giúp y tế cho các nạn nhân 11/9 - cho thấy, các nhân viên cứu hộ trong vụ 11/9 có tỷ lệ ung thư da, ung thư tuyến giáp và bàng quang cao.

Ngoài ra, các nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng cũng có tỷ lệ ung thư vú và ung thư hệ bạch huyết khá lớn./.

(Vnews)