[Video] Không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc từ chiều 15/1

Khoảng chiều tối và đêm ngày 15/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ; sau đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hiện ở phía Bắc nước ta đã hình thành một khối không khí lạnh và đang di chuyển xuống phía Nam.

Theo dự báo, khoảng đêm về sáng ngày 16/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng xuống miền Bắc, sau là các tỉnh Trung Bộ.

Khoảng chiều tối và đêm ngày 15/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ; sau đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; từ đêm mai, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 16/1, ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, ở vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Đặc biệt, các đỉnh núi cao thuộc tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai cần đề phòng mưa tuyết, băng giá xuất hiện gây hại./

(VNews)