[Video] Ngắm nhìn từ trên cao tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

Dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng khởi công từ tháng 5/2008, đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng có tổng chiều dài 105km, với tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng khởi công từ tháng 5/2008, đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng có tổng chiều dài 105km, với tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng.

Đến ngày 5/12 tới đây, toàn tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam sẽ được thông xe.

Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng là tuyến đường giao thông huyết mạch, có mật độ lưu thông vận chuyển hàng hóa lớn nhất cả nước. Điểm đầu tiên của dự án nằm trên đường vành đai 3 của thành phố Hà Nội, thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Điểm cuối ở Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Tuyến đường có bề rộng mặt đường là 33m, 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế là 120km/giờ và tốc độ tối thiểu là 60km/giờ. Tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng có 54 cầu lớn nhỏ, 108 cống chui dân sinh, 9 nút giao liên thông khác mức.

Hệ thống thu phí trên tuyến đường này áp dụng hình thức thu phí kín, mức phí được tính theo chiều dài quãng đường khách hàng sử dụng và loại phương tiện lưu thông.

Khi chính thức đưa vào hoạt động, sẽ giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên Quốc lộ 5, kết nối kinh tế-xã hội với các vùng phía Bắc và giảm đáng kể thời gian cho các phương tiện giao thông khi lưu thông theo hướng Hải Phòng-Hà Nội và Hà Nội-Hải Phòng./.

[Video] Ngắm nhìn từ trên cao tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam ảnh 1Dự án bao gồm đường gom hai bên để kết nối các đường dân sinh địa phương. Tổng chiều dài đường gom là 164,8km. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)