[Video] Người dân Ấn Độ lấy phân bò xoa lên người để chữa COVID-19

Theo các bác sỹ, không có bằng chứng y học nào cho thấy phân bò có tác dụng chống lại đại dịch COVID-19 đang khiến Ấn Độ điêu đứng.

Các bác sỹ Ấn Độ đã cảnh báo việc một số người dân nước này dùng phân bò xoa lên người để chữa trị COVID-19.

Theo các bác sỹ, không có bằng chứng y học nào cho thấy phân bò có tác dụng chống lại đại dịch đang khiến quốc gia Nam Á này điêu đứng.

Hiện Ấn Độ đã có 23 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 254 ngàn người tử vong.

[COVID-19: Chuyên gia Mỹ khuyến nghị Ấn Độ áp đặt phong tỏa]

Các tín đồ của đạo Hindu từ xưa đã coi bò là linh vật, coi phân bò có tác dụng thanh tẩy.

Tại một số địa phương còn diễn ra lễ hội ném và bôi phân bò vào người nhau, như nghi thức ban phước để tránh mọi bệnh tật./.

(Vietnam+)